ClockThứ Sáu, 02/07/2021 15:02

Phá tụ điểm đánh bạc cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng

TTH.VN - Chiều 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Bắt giam đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 600 triệu đồngMở rộng vụ án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng tang số hơn 10 tỷ đồngPhá đường dây cá độ bóng đá, bắt 18 đối tượng

Từ 18/6 đến ngày 30/6, Quý đã tổ chức ghi cá độ với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng

Lợi dụng các giải bóng đá đã và đang diễn ra, đối tượng Lê Hữu Quý Phát (SN 1985), trú tại đường Tôn Thất Cảnh (TP. Huế) đã cầm đầu đường dây tổ chức cho nhiều con bạc chơi bằng hình thức cá độ bóng đá.

Khi Lê Hữu Quý Phát đang tổ chức đánh bạc trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và Đức cho 6 con bạc tại quán cà phê địa chỉ 50 đường Tôn Thất Cảnh thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Quý khai nhận, sử dụng tài khoản cá độ bóng đá qua mạng, sau đó tổ chức ghi cá độ cho nhiều người chơi khác nhau. Từ ngày 18/6 đến ngày 30/6, Quý đã tổ chức ghi cá độ với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an triệu tập thêm 14 đối tượng tham gia đánh bạc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Phong Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

TIN MỚI

Return to top