ClockThứ Tư, 27/05/2015 16:05

Phân luồng một chiều đường Trần Cao Vân theo hướng từ Hà Nội - Bến Nghé

TTH.VN - Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất phương án phân luồng giao thông đường Trần Cao Vân và đường Phạm Hồng Thái.

Theo đó, đường Trần Cao Vân sẽ phân luồng một chiều theo hướng từ Hà Nội - Bến Nghé cho ôtô khách trên 30 chỗ ngồi; đoạn từ đường Hai Bà Trưng - Hoàng Hoa Thám: cấm đỗ xe; đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám - Bến Nghé: cấm đỗ xe phía bên trái tuyến theo chiều từ Hoàng Hoa Thám-Bến Nghé. Đường Phạm Hồng Thái sẽ đi 1 chiều cho mọi phương tiện từ đường Hà Nội - đường Trần Cao Vân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện điều chỉnh, cắm bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với phương án phân luồng nêu trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và khu vực.

Như baothuathienhue.vn đã thông tin, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị tuyến đường Trần Cao Vân, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có phương án phân luồng và có biển báo cấm dừng, đỗ trên tuyến đường này.

Đường Trần Cao Vân có chiều rộng trung bình 6,5- 7m, nhưng thực tế hằng ngày số lượng phương tiện, ô tô dừng, đỗ trên tuyến đường nhiều làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây ùn tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Return to top