ClockThứ Ba, 11/10/2022 15:02

Phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa Thừa Thiên Huế và các địa phương của Lào

TTH.VN - Chiều 11/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương có buổi tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới.

Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa KỳLãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Đại sứ Đan Mạch tại Việt NamTạo cầu nối, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung QuốcTỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Brycen thực hiện dự án đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (bên phải) tặng quà lưu niệm ngài Souphanh Hadaoheuang sau buổi tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc mừng ngài Souphanh Hadaoheuang nhận nhiệm vụ mới; đồng thời mong muốn ngài Tổng Lãnh sự tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với tỉnh nhằm hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho địa phương trong việc triển khai định hướng tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao; nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với các địa phương của Lào nhằm góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

“Chúng tôi mong rằng Chính phủ Lào quan tâm, tạo điều kiện cho hai tỉnh giáp biên giới với tỉnh Thừa Thiên Huế là Salavan và Sê Kông để hoàn thiện, nâng cấp tuyến đường giao thông, cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, tạo điều kiện quan trọng cho hoạt động giao thương, đi lại giữa hai bên cũng như phục vụ cho mục tiêu phát triển thương mại khu vực biên giới”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Tổng Lãnh sự Lào Souphanh Hadaoheuang cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp cảm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trong đó, Thừa Thiên Huế đã dành nhiều tình cảm, giúp đỡ cho các địa phương của Lào và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Lào học tập, sinh sống.

Tổng Lãnh sự Lào Souphanh Hadaoheuang cho biết, trên cương vị mới của mình, ông sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Thừa Thiên Huế và các địa phương Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin, ảnh: Lê Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Return to top