ClockThứ Sáu, 19/03/2021 14:47

Phát huy vai trò nòng cốt

TTH - Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Công an xã Vinh Mỹ (Phú Lộc) đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Nhiều hình thức giáo dục chấp hành pháp luậtCho phố phường yên bình

Công an xã Vinh Mỹ cùng bà con phòng, chống bão, lụt

Thôn 5 là địa bàn có tuyến QL 49B đi qua, chợ Mỹ Lợi tập trung đông người mua bán, có điểm dừng đỗ xe khách đi ngoại tỉnh nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Trong khi đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế. Tình trạng người dân vi phạm luật giao thông đường bộ, trộm cắp, đánh bạc, cố ý gây thương tích… diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã Vinh Mỹ đã nhanh chóng tham mưu chính quyền địa phương tổ chức phân công cán bộ thường xuyên tuần tra có mặt trên các tuyến đường để tuyên truyền, nhắc nhở người dân. Trong đó, chú trọng công tác tuần tra đêm, vừa kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vừa đẩy mạnh việc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở, Công an xã Vinh Mỹ đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Camera giám sát ANTT”. Đây là mô hình camera an ninh đầu tiên được xây dựng tại huyện Phú Lộc. Từ khi đưa vào hoạt động, mô hình phát huy hiệu quả, góp phần cùng lực lượng công an giám sát, phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, quản lý biến động của đối tượng lạ mặt vào thôn, xóm.

Mới đây, qua trích xuất dữ liệu camera, lực lượng Công an xã Vinh Mỹ đã làm rõ hai đối tượng là Nguyễn Chiến (sinh năm 1970) trú tại TP. Huế và Phan Thân (sinh năm 1968) trú tại huyện Phú Vang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại thôn 5. Qua công tác tuần tra, tại khu vực bờ biển xã Vinh Mỹ, Công an xã cũng đã bắt quả tang đối tượng Trần Thức (sinh năm 1966) và Nguyễn Hường (sinh năm 1969) cùng trú tại xã Vinh Mỹ đang có hành vi khai thác cát sỏi trái phép...

Đại úy Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Vinh Mỹ chia sẻ: Ngoài đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, chúng tôi còn tích cực phát động PTTDBVANTQ, tổ chức tuyên truyền cho các chủ phương tiện cam kết không khai thác, mua bán trái phép khoáng sản, đất ven biển; vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, trong đó đã thu hồi 1 súng dạng Rulo, 1 viên đạn, 1 đầu đạn. Đồng thời, chúng tôi còn tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức cấp, đổi sổ hộ khẩu cho 35 trường hợp người già, người tàn tật, gia đình chính sách trên địa bàn; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bà Phan Như Ý, Chủ tịch UBND xã cho biết: Không chỉ trong công tác tham mưu, cùng cấp ủy, chính quyền xã xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo ANTT, mà lực lượng này còn tích cực trong tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID -19, tham gia phòng chống, khắc phục thiên tai tại địa phương. Điều này cho thấy, vai trò quan trọng của lực lượng công an xã trong việc hỗ trợ, chung sức cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Bài, ảnh: Bình Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Như vậy, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu ngưỡng cửa bước vào tương lai.

Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả
Giữ vững thành quả, phòng ngừa sốt rét quay trở lại

Mặc dù được công nhận là địa phương đạt “Loại trừ sốt rét” cuối năm 2022, song tại Thừa Thiên Huế vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai trong 2 năm qua. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa căn bệnh này từ các tuyến theo quy định của Bộ Y tế.

Giữ vững thành quả, phòng ngừa sốt rét quay trở lại
Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Một trong những giải pháp quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) để ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) ngay từ sớm, từ xa, tránh bị động...

Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Return to top