ClockChủ Nhật, 06/01/2019 16:39

Philippines: Ít nhất 126 người thiệt mạng do bão, lở đất

TTH.VN - Các nhà chức trách ngày hôm nay (6/1) cho biết, số người thiệt mạng do một cơn bão đổ bộ vào Philippines ngay sau Giáng sinh tăng lên 126 người; trong đó, các vụ lở đất do mưa lớn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Ít nhất 13 người chết vì siêu bão MangkhutNgười dân Philippines lo tích trữ lương thực trước siêu bão MangkhutBão Pabuk suy yếu, Thái Lan nối lại các chuyến bayHàng trăm khách du lịch bị mắc kẹt trên các đảo ở Thái Lan do bão Pabuk

Cơn bão đổ bộ vào Philippines gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Ảnh: AFP

Cơn bão Usman tấn công các đảo miền trung và phía đông Philippines vào ngày 29/12 năm ngoái, gây ra những trận lũ lụt và lở đất kinh hoàng. Hơn 100 người thiệt mạng ở vùng núi Bicol, phía đông nam thủ đô Manila, theo các quan chức thảm họa khu vực.

Trong khi khu vực Bicol thường bị những cơn bão lớn tấn công, nhiều người đã thất bại trong việc thực hiện những biện pháp phòng chống cần thiết, do cơn bão không đủ mạnh để được đánh giá là bão theo hệ thống cảnh báo bão của Chính phủ quốc gia này.

Bên cạnh đó, các quan chức cũng cho rằng, nhiều người dân đã miễn cưỡng rời khỏi nhà của họ trong kỳ lễ Giáng sinh.

"Chỉ trong vòng 2 ngày, cơn bão Usman đã đổ lượng mưa lớn hơn lượng mưa của một tháng xuống khu vực Bicol. Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn của chúng tôi đang được triển khai; tuy nhiên, bùn và đất không ổn định là một thách thức đáng kể", phát ngôn viên của cơ quan thảm họa quốc gia, ông Edgar Posadas nói với tờ AFP.

Cũng theo ông Edgar Posadas, số người tử vong có khả năng tăng cao hơn, khi có 26 người vẫn đang trong tình trạng mất tích.

Theo cơ quan thảm họa quốc gia Philippines, hơn 152.000 người buộc phải di dời và 75 người bị thương do cơn bão Usman.

Trước đó vào ngày 4/1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến thăm những khu vực hứng chịu bão, đồng thời kêu gọi các quan chức xây dựng trung tâm sơ tán thay vì sử dụng trường học làm nơi trú ẩn cho những người di dời.

Khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines mỗi năm, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cơn bão nghiêm trọng nhất xảy ra trong những năm gần đây là siêu bão Haiyan khiến hơn 7.360 người tử vong hoặc mất tích trên khắp khu vực miền trung Philippines trong năm 2013.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP)


 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Philippines: Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009

Giá gạo tại Philippines đã tiếp tục tăng trong tháng 1 vừa qua bất chấp lạm phát tổng thể chậm lại, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ làm xu hướng này trầm trọng hơn trong những tháng tới.

Philippines Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009
Return to top