Thế giới

Philippines sẽ là nước nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới trong năm 2019

ClockThứ Tư, 13/11/2019 09:15
TTH.VN - Báo cáo mới nhất của Cục Nông nghiệp nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA-FAS) cho thấy, hiện Philippines đang trên đường trở thành nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm nay, sau khi chính phủ quyết định nhập khẩu mặt hàng chủ lực này với số lượng lớn.

Philippines có thể nhập khẩu thêm 250.000 tấn gạo từ Việt NamẤn Độ đề xuất lệnh cấm sản xuất và nhập khẩu thuốc lá điện tửHàn Quốc thắt chặt hoạt động nhập khẩu chất thải từ Nhật BảnNông dân Mỹ tìm kiếm thị trường mới sau khi Trung Quốc giảm nhập khẩu

Philippines dự kiến sẽ nhập khẩu 2,5 triệu tấn gạo vào năm 2019 này. Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, USDA-FAS dự báo mức gạo nhập khẩu của nước này sẽ đạt mức kỷ lục là 3 triệu tấn vào cuối năm nay, đồng thời cũng là mức cao nhất trên toàn thế giới.

Sau Philippines, Trung Quốc, quốc gia rộng lớn có dân số khoảng 1,4 tỷ người dự kiến sẽ nhập khẩu 2,5 triệu tấn gạo vào năm 2019 này.

Dựa trên tính toán của USDA-FAS, nếu nhập 3 triệu tấn gạo, mức gạo nhập khẩu của Philippines sẽ tăng 58% so với mức 1,9 triệu tấn ghi nhận trong năm 2018, cùng lúc tăng đến 275% so với số gạo mà nước này đã nhập khẩu trong năm 2017.

Việc nhập khẩu gạo tăng đột biến là do chính phủ Philippines ban hành luật thuế gạo vào tháng 3 vừa qua, trong đó mở ra cơ hội nhập khẩu gạo không giới hạn. Với chính sách mới, các doanh nghiệp được phép nhập khẩu gạo bao nhiêu tùy ý, miễn đảm bảo giấy phép cần thiết và nộp đủ mức thuế 35%.

Các nhà quản lý kinh tế cho biết, sự thay đổi trong chính sách gạo sẽ làm giảm giá gạo trên thị trường. Được biết, kể từ tháng 10, dữ liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Philippines (PSA) cho thấy giá bán lẻ trung bình của hai loại gạo là gạo xát thông thường và gạo xát kỹ đã giảm xuống lần lượt còn 37,22 Peso/kg và 41,89 Peso/kg. Giá bán lẻ này thấp hơn lần lượt 14,3% và 18,6% so với giá bán gạo của Philippines hồi năm 2018.

Tính đến tháng 10/2019, Cục Hải quan Philippines thông tin khoảng 1,9 triệu tấn gạo đã được nhập khẩu thành công vào nước này, nâng số lượng gạo dự trữ của quốc gia ghi nhận trong tháng lên mức 2,28 triệu tấn, nhiều hơn 43,4% so với mức kỷ lục 1,59 triệu tấn của năm 2018.

Dựa trên nhu cầu tiêu thụ gạo trung bình hằng ngày của quốc gia đạt 32.000 tấn, số hàng tồn kho nêu trên chỉ đủ để sử dụng trong 71 ngày.

Tuy nhiên, USDA-FAS dự kiến nhập khẩu gạo của nước này trong năm 2020 sẽ giảm đi trông thấy do nguồn cung quá mức và sản xuất gạo của địa phương được cải thiện.

Đan Lê (Lược dịch từ ANN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Giá dầu tăng khi rủi ro địa chính trị gây thêm lo ngại về nguồn cung

Theo Hãng thông tấn Reuters, giá dầu đã tăng trong đầu phiên giao dịch châu Á ngày 25/3, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn do xung đột leo thang ở khu vực Trung Đông và cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi số lượng giàn khoan của Mỹ sụt giảm góp phần vào áp lực tăng giá.

Giá dầu tăng khi rủi ro địa chính trị gây thêm lo ngại về nguồn cung
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Return to top