ClockChủ Nhật, 22/03/2020 18:55

Phòng dịch bên chân đèo Hải Vân

TTH.VN - Bắt đầu từ ngày 21/3, tại Trạm trung chuyển xe máy phía bắc hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc) cán bộ y tế, công an, ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc và thanh tra Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách khai báo tờ khai y tế trước khi vào địa bàn Thừa Thiên Huế.

Thành lập ngay các chốt kiểm soát dịch COVID-19Công an TP. Huế triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch COVID - 19

Dẫu trời tiết nắng nóng nhưng các lực lượng này chia thành 3 ca, làm việc liên tục 24/24h nhằm thu nhập, phát hiện, tổng hợp thông tin để cập nhập nhanh về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phục vụ công tác phòng, ngừa COVID-19.

Cùng với chốt chặn tại Trạm trung chuyển phía bắc Hải Vân này, phía nam hầm Hải Vân có một điểm chốt chặn người và phương thiện tham gia giao thông nhằm phòng ngừa dịch COVID-19 trước khi vào địa bàn tỉnh Thừa Huế do Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân phối hợp thực hiện.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ 5h sáng ngày 21 đến chiều 5h chiều 22/3, đã có hơn 1.900 trường hợp được khai báo y tế và đo thân nhiệt tại Trạm trung chuyển xe máy, bắc hầm Hải Vân trước khi vào địa bàn Thừa Thiên Huế; trong đó, chưa phát hiện trường hợp có yếu tố nghi ngờ hoặc triệu chứng về nhiễm dịch COVID.

Một số hình ảnh tại chốt Trạm phía bắc đèo Hải Vân:

Lực lượng công an chốt chặn và hướng dẫn người dân từ đường đèo Hải Vân đến trạm khai báo thông tin y tế trước khi vào địa bàn tỉnh

Người dân từ phía nam qua địa bàn Thừa Thiên Huế phải khai báo thông tin cá nhân giúp cán bộ y tế lưu sổ để quản lý theo dõi công tác phòng dịch COVID-19

Cán bộ chức năng lưu giữ tờ khai y tế sau khi hành khách đến khai báo

Cán bộ y tế lần lượt kiểm tra đo thân nhiệt, nếu phát hiện có triệu chứng nghi ngờ sẽ phối hợp ban ngành chức năng kịp thời cách ly tập trung tại TTYT huyện Phú Lộc

Các lực lượng chức năng thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) phối hợp với bộ đội biên phòng địa phương tư vấn, phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Ngay từ ngày 21/3, đã phát hơn 2 nghìn chiếc khẩu trang.

Tin, ảnh: Minh Phong

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép

Chiều tối ngày 23/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phát hiện 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề giã cào trái phép tại vùng biển ven bờ thuộc huyện Phú Lộc và đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người cùng phương tiện để xử lý theo quy định.

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép
Thêm nhiều hoạt động hút khách đến vịnh đẹp Lăng Cô

Tháng 5/2024, vịnh Lăng Cô vừa tròn 15 năm gia nhập Câu lạc bộ những vịnh đẹp thế giới. Dịp đặc biệt này, có rất nhiều trải nghiệm thú vị ý nghĩa để khách đến vịnh đẹp Lăng Cô, từ đó thêm yêu điểm đến này.

Thêm nhiều hoạt động hút khách đến vịnh đẹp Lăng Cô
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Return to top