ClockChủ Nhật, 25/12/2016 06:56

Phong Điền: Phấn đấu giá trị sản xuất tăng 15%

TTH.VN - Sáng 24/12, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VI nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016; thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Trần Đình Thăng

Năm 2016, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phong Điền đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, 13/16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất tăng 15,45%; tổng sản lượng lương thực có hạt gần 62 ngàn tấn. Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước phát triển, giá trị sản xuất tăng 22,28%. Các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện được duy trì và hoạt động có hiệu quả như, mộc Mỹ Xuyên, đan lưới Vân Trình,… Thương mại, dịch vụ đang hình thành những lợi thế phát triển tại các khu vực như, chợ An Lỗ, Điền Lộc, Ưu Điềm, Khu thương mại ở khu vực Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 127,5 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ). Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 1.500 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo tốt hơn. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.  

Năm 2017, với chủ đề “Năm Doanh nghiệp và phát triển hợp tác xã, năm kỷ cương, kỷ luật hành chính”, huyện Phong Điền đẩy mạnh thực hiện 18 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu và 3 chương trình trọng điểm. Trong đó, giá trị sản xuất tăng 15%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.700 tỷ đồng; tổng thu ngân sách phân cấp trên địa bàn là 165 tỷ; thu nhập  bình quân đầu người là 40 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,36%; có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới… và phát triển các chương trình trọng điểm gồm phát triển công nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cải cách hành chính.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Làm đường mới, nới đường cũ”

Lâu nay, một dấu ấn ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền đã cho nhiều người thán phục cách giữ gìn ngôi làng cổ Phước Tích hơn 500 năm tuổi nằm bên dòng Ô Lâu, thì giờ đây lại tạo thêm kỳ tích mới về cách làm đường giao thông ở địa phương. Đó là chiến dịch “làm đường mới, nới đường cũ” đã trở thành một phong trào sôi nổi đáng ngẫm, đáng nghĩ mà học tập.

“Làm đường mới, nới đường cũ”
Return to top