ClockThứ Ba, 28/12/2021 15:54

Phong Điền thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em

TTH.VN - Ngày 28/12, Hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện Phong Điền tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đẩy mạnh công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ emÂm ỉ tình trạng xâm hại trẻ em“Chung tâm, chung trí, chung sức” để bảo vệ quyền trẻ emPhòng chống bạo lực và xâm hại trẻ emLHQ: Cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang“Trẻ em - Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội”

Trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện Phong Điền là tổ chức xã hội và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của Pháp luật; chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ và sự quản lý của các ngành liên quan về lĩnh vực hoạt động của hội.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện Phong Điền được thành lập sẽ góp phần cùng với Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, gia đình và cộng đồng tham gia thực hiện các hoạt động tạo điều kiện cho trẻ em được sống an toàn lành mạnh và phát triển toàn diện. Đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm quyền trẻ em; tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được đảm bảo các quyền cơ bản, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, tích cực và lành mạnh...

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện Phong Điền đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu, như tập trung xây dựng và phát triển tổ chức hội, phấn đấu thành lập được 16 Chi hội trực thuộc. Xây dựng ít nhất 5 mô hình điểm về bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Vận động, huy động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động bảo vệ trẻ em…

Đại hội đã bầu ông Phan Ngọc Châu, nguyên Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện làm Chủ tịch hội.

Dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã trao 20 chiếc xe đạp với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tin, ảnh: Quang Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

TIN MỚI

Return to top