Bà Nguyễn Thị Ly ở thôn Nam Thượng bận rộn với công việc ủ phân, vào đất, đúc chậu, nhân giống,… Bà giới thiệu: “Năm nay, để đổi mới, tôi chuyển từ chậu xi măng thường sang chậu quay có đôn. Giá có cao hơn một tý, nhưng nhìn sang trọng”.
Chăm sóc hoa tết ở Phú Thượng
Bà Ly nối nghiệp trồng hoa của ông ngoại đã hơn 20 năm, và là một trong những hộ trồng hoa số lượng lớn ở Phú Thượng với hơn 1.000 chậu/năm. Năm nay, bà trồng 700 chậu cúc lớn, nhỏ. tình hình chung ở Phú Thượng là hầu hết những vườn hoa lớn đều giảm từ 20% đến 30% số chậu so với mọi năm. Theo ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã, việc giảm số lượng không chỉ do các hộ trồng hoa bị thiệt hại trong dịp Tết Nguyên đán Bính thân 2016 vì phun thuốc trừ rầy lưng trắng nhãn hiệu Penalty 40 WP không đảm bảo chất lượng dẫn đến hoa bị tử nụ; mà còn đề phòng tình trạng cung vượt cầu do nắm bắt được thông tin nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đầu tư cho cúc chậu.
Hoa chỉ tiêu thụ vào dịp tết, nhưng những gia đình trồng hoa tất bật quanh năm. Vừa hết tháng giêng đã lo mua đất phù sa, vôi, phân để ủ 4 - 5 tháng trước khi vào chậu. Trong thời gian đó, các hộ tự đúc chậu vừa để tạo nét riêng cho sản phẩm của mình và giảm chi phí đầu tư. Tháng 6 âm lịch là thời điểm mua mô từ Đà Lạt về để ương đến tháng 9 nhân giống vào chậu. Thời gian còn lại lo việc chăm sóc, tạo thế… để hoa nở đúng dịp tết. Hầu hết các vườn hoa đều được trang bị dàn đèn để điều chỉnh nhiệt độ kịp ứng phó với thay đổi thời tiết. Theo bà Ly, mỗi vụ hoa phải mất từ 2 đến 3 tháng thắp đèn sáng tùy theo thời tiết.
Để giảm thiểu rủi ro cho người trồng hoa, từ đầu năm, Hội Nông dân xã Phú Thượng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện Phú Vang tổ chức tập huấn cách trồng hoa an toàn, nhất là việc chọn giống và kỹ thuật dùng thuốc. Đồng thời, Hội Nông dân xã đứng ra bảo lãnh cho 15 hộ vay vốn ngân hàng để đầu tư trồng hoa.
Bên cạnh việc chú trọng cúc chậu, năm nay người trồng hoa Phú Thượng tiếp tục thử nghiệm loại cúc màu đỏ. mấy năm qua, loại hoa này xuất hiện rải rác tại các điểm bán hoa tết, giá cao gấp rưỡi cúc màu vàng truyền thống. Theo ông Nguyễn Hữu Tiến ở thôn Ngọc Anh thì kỹ thuật trồng cúc đỏ dễ hơn cúc vàng, thời gian phát triển ngắn hơn, tiết kiệm được chi phí. Một số hộ thì trồng dặm thêm các loại hoa khác như đồng tiền, bát tiên, hoa nho, thược dược.
Thời điểm này, người trồng hoa tập trung cho việc tưới nước, điều chỉnh nhiệt độ để hoa nở đúng vụ. Dù số lượng năm nay giảm nhưng Phú Thượng vẫn được xem là “vựa cúc chậu” ở tỉnh ta.
Phú Thượng có khoảng 50 hộ trồng cúc chậu tập trung ở 3 thôn: Ngọc Anh, La Ỷ và Lại Thế, bình quân mỗi hộ trồng khoảng 400 chậu, người trồng ít thì 200 chậu, người trồng nhiều khoảng 1.000 chậu. Ngoài phục vụ hoa tết cho địa phương, nhiều thương lái từ Quảng Bình, Quảng Trị… thường vào Phú Thượng đặt mua hoa từ tháng 8. |
Bài, ảnh: HƯƠNG LAN