ClockThứ Sáu, 30/11/2018 18:53

Quảng Điền đạt giải Nhất Hội thi cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi

TTH.VN - Ngày 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội thi cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi lần thứ I, năm 2018.

Không áp từ trên xuống thì không ai muốn cải cách43 đội tham dự cuộc thi Chung tay cải cách hành chínhPhú Lộc tổ chức Hội thi Cải cách hành chính

 

Phần thi tài năng của Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh

Tham gia Hội thi có 13 đội thi với 65 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Các đội thi trải qua 4 phần thi: Kiến thức công chức; xử lý tình huống; ý tưởng sáng kiến và phần thi tài năng.

Nội dung các phần thi xoay quanh những kiến thức cơ bản về chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và vị trí vai trò, nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức trẻ đối với công cuộc cải cách hành chính; những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động Đảng, đoàn thể; chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” do các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện…

Hội thi là dịp để các thí sinh thể hiện mình, giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm từ những phong trào hoạt động của tuổi trẻ, công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, khơi dậy tính tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế...

Trao giải cho các đơn vị 

Anh Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn cho biết: “Thông qua hội thi này chúng tôi mong rằng sẽ xuất hiện nhiều cán bộ, công chức viên chức trẻ giỏi, là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, giàu về trí tuệ, khỏe về thể chất, đẹp về tâm hồn và có lối sống văn hóa lành mạnh; phát huy phẩm chất năng động, xung kích của tuổi trẻ; khắc họa trong xã hội một lớp cán bộ, công chức, viên chức trẻ, yêu nước, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, giỏi nghề, cầu thị, xứng đáng là “công bộc” của nhân dân”.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Huyện Đoàn Quảng Điền, giải Nhì thuộc về Huyện Đoàn A Lưới và giải Ba thuộc về Huyện Đoàn Phú Vang.

Tin, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”

Ngày 10/3, tại xã Lâm Đớt, huyện biên giới A Lưới, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Báo Người Lao động tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hơn 300 người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện A Lưới và cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên BĐBP tỉnh tham gia chương trình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”

TIN MỚI

Return to top