ClockChủ Nhật, 30/08/2020 13:09

Quảng Điền lãi cao hơn 40 tỷ đồng so với vụ lúa hè thu trước

TTH.VN - Mặc dù hạn hán, sâu bệnh làm mất năng suất hơn 2 tạ/ha so với vụ hè thu năm trước, nhưng bù lại giá lúa vụ hè thu năm nay cao nên các hộ lãi lớn.

8 tháng, vốn đầu tư ra nước ngoài tăng gần 16%

Giống lúa mới chất lượng cao

Ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ thông tin, sau vài vụ thí điểm thành công, trong vụ hè thu 2020, các HTX vận động người dân đưa các giống lúa mới vào gieo cấy. Gần một nửa diện tích lúa hè thu năm nay trên địa bàn xã được bà con gieo cấy các giống lúa chất lượng cao như Hà phát 3, HT1, KH1 và giống Quảng Nam 9.

Các giống lúa mới thật sự thích nghi với đồng ruộng tại địa phương, mang lại năng suất, chất lượng tốt. Mặc dù hạn hán, sâu bệnh làm giảm năng suất bình quân khoảng 3 tạ/ha nhưng nhờ các giống lúa mới giá cao hơn nên vụ này lãi cao hơn vụ trước, bình quân 550-600 ngàn đồng/sào.

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Phú, xã Quảng An, lâu nay chủ yếu sản xuất các giống lúa 4B, TH5… mang lại hiệu quả chưa cao. Vụ hè thu này, hợp tác xã mạnh dạn đưa các giống lúa mới như Hà phát 3, HT1, KH1 và giống Quảng Nam 9 vào gieo cấy đã phát huy tính ưu việt.

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Phú, ông Lê Văn Thứ khẳng định, các giống lúa mới đạt năng suất, chất lượng cao, bù lại các giống lúa truyền thống năng suất, chất lượng sản phẩm thấp nên vụ hè thu này lãi khá. Hơn 100 ha gieo cấy các giống lúa mới, lãi cao hơn 1 tỷ đồng so với vụ hè thu trước.

Đẩy nhanh thu hoạch, hoàn thành trước 2/9

Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Điền cơ bản thu hoạch xong vụ lúa hè thu. Qua đánh giá, thăm đồng của cơ quan chức năng, vụ lúa hè thu năm nay do sâu bệnh, nắng hạn nên năng suất, sản lượng giảm đáng kể. Toàn huyện Quảng Điền đưa vào gieo cấy 3.964 ha lúa, năng suất ước đạt 64 tạ/ha, giảm hơn 2 tạ so với vụ hè thu năm trước.

Ông Phan Văn Lự, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền thông tin, thời điểm đầu và giữa vụ, do diễn biến khắc nghiệt của thời tiết đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây lúa. Tuy năng suất, sản lượng nhiều giống lúa giảm, nhưng bù lại các giống lúa mới đạt năng suất, chất lượng cao nên đánh giá chung vụ hè thu năm nay đạt hiệu quả cao hơn vụ hè thu trước. Sản phẩm được các thương lái thu mua bình quân 7.000 đồng/kg. So với vụ hè thu trước, mỗi sào lúa lãi tăng hơn 550 ngàn đồng nên người nông dân rất phấn khởi. Như vậy, với gần 4.000ha toàn huyện, ước lãi cao hơn vụ hè thu trước hơn 40 tỷ đồng.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tránh thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Điền đang đôn đốc bà con tiến hành thu hoạch theo đúng tiến độ. Với sự chỉ đạo ráo riết của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tích cực lao động của bà con nông dân, cũng như quá trình đưa cơ giới hóa vào sản xuất, theo kế hoạch, toàn bộ diện tích lúa hè thu của huyện Quảng Điền sẽ hoàn thành thu hoạch trước ngày 2/9.

Tin, ảnh: Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

TIN MỚI

Return to top