ClockThứ Năm, 28/04/2016 09:44

Quảng Điền: Tích cực, khẩn trương trong công tác bầu cử

TTH - Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã và đang được huyện Quảng Điền chuẩn bị khẩn trương, đúng tiến độ, quy trình.

Đúng tiến độ và luật định

Sau khi Thường trực HĐND huyện xác định cơ cấu, thành phần và số lượng, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thứ 2, thứ 3 để giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần 3, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND huyện. Cụ thể, điều chỉnh giới thiệu danh sách 53 đại biểu ứng cử để bầu 31 đại biểu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó, nữ 19 đại biểu (35,8%), trẻ tuổi 9 đại biểu (17%); ngoài đảng 2 đại biểu (3,8%) và tái cử 11 đại biểu (36,7%).

Làm sạch đường làng, ngõ xóm là hoạt động được các địa phương tăng cường trước ngày bầu cử

Tại thị trấn Sịa, công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra khẩn trương. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tỉnh và của huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn Sịa quyết định thành lập ban chỉ đạo bầu cử gồm 15 thành viên, thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) gồm 11 thành viên.

Ông Lê Văn Lật, Bí thư Đảng ủy thị trấn, Chủ tịch UBBC thị trấn Sịa cho hay: Thị trấn đã tổ chức thành lập Ủy ban bầu cử thị trấn và triển khai công tác bầu cử tới Ban chấp hành, cán bộ công chức xã, bí thư và trưởng khu dân cư, đồng thời tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thị trấn điều chỉnh giới thiệu 47 đại biểu được giới thiệu ứng cử ở 9 tổ bầu cử để bầu 28 đại biểu dự kiến tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo cơ cấu, thành phần, với tỷ lệ đại biểu tái cử chiếm 50%, nữ đạt 38,3%, trẻ tuổi chiếm 29,8%, ngoài đảng 15,5%.

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử vào HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2016- 2021, tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri nơi cư trú, thị trấn Sịa cũng tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Để nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của người dân đối với lá phiếu của mình, UBBC huyện đã chỉ đạo ngành văn hóa, thông tin, truyền thanh xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tham mưu cho Huyện ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử theo từng thời điểm trên địa bàn; phổ biến cho các chi, Đảng bộ trực thuộc, UBBC các xã, thị trấn. Các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cử tri, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Ông Phan Cảnh Dư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho hay:  “Nhiệm vụ của công tác tuyên truyền lần này là giúp mọi công dân, những người trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu cử nhận thức được đây là ngày hội lớn của toàn dân, giúp họ hiểu về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với việc bầu cử, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp”.

Cũng theo ông Phan Cảnh Dư, giai đoạn này địa phương tập trung tuyên truyền về các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân... Từ giữa tháng 4 thực hiện công tác tuyên truyền với tần suất cao trên các phương tiện và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Trong đó, tập trung vào những nội dung về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, HĐND, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử, tiến độ, không khí bầu cử ở các địa phương...

Bài, ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top