ClockThứ Ba, 22/05/2018 07:01

Ra mắt chương trình “Nàng thơ xứ Huế”

TTH.VN - Tối 21/5, chương trình “Nàng thơ xứ Huế” chính thức ra mắt bằng tập phim ngắn đầu tiên tại rạp BHD Star Huế, tầng 5 Trung tâm thương mại Vincom.

Nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân thướt tha áo dài trắng tại Hàn QuốcNón lá, nét duyên thầm xứ Huế

"Nàng thơ xứ Huế" Lê Trần Ngọc Trân tại buổi ra mắt chương trình.

Series chương trình “Nàng thơ xứ Huế” là dự án hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc do Công ty Namcito Creative (Việt Nam) phối hợp sản xuất cùng Công ty Furmo DT (Hàn Quốc), nhằm giới thiệu những nét đẹp của văn hóa, ẩm thực, du lịch và phong cách sống của con người xứ Huế.

Hoa khôi du lịch Huế 2015 Lê Trần Ngọc Trân được chọn làm nhân vật chính của của chương trình với vai trò “Nàng thơ xứ Huế”. Nội dung chương trình là câu chuyện thường nhật của nhân vật được gọi là "Nàng" tại ngôi nhà vườn quanh năm cây trái. Các món ăn từ chay đến mặn, từ dân dã đến cung đình đều được tái hiện qua chính đôi bàn tay của “Nàng thơ xứ Huế”, qua đó giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của chốn Kinh kỳ một thuở được tiếp biến đến thời đại ngày nay.

Ekip thực hiện chương trình giới thiệu về dự án "Nàng thơ xứ Huế".

Phim khai thác vẻ đẹp của các danh thắng ở Huế như chùa chiền, đền đài, làng cổ Phước Tích, nhà vườn An Hiên... Nhạc nền của chương trình do nhà soạn nhạc Chris Wong (Mỹ) thực hiện. Chương trình kéo dài 20 số, có thời lượng 10 phút/số, được trình chiếu song song tại Việt Nam – Hàn Quốc.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
Return to top