Đường Lê Lợi đoạn trước Trường ĐH Sư phạm Huế đang được chỉnh trang
Mong sớm chỉnh trang
Hoạt động mua bán, kinh doanh ở các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu diễn ra bình thường như những ngày chưa có quyết định chỉnh trang.
Từ ngã ba Nguyễn Thái Học - Chu Văn An, vài phút có một xe open tour chở khách du lịch đến đỗ tại các khách sạn. Phía cuối đường Võ Thị Sáu, Lê Lợi, từng đoàn xích lô xếp hàng chờ đón khách.
Hỏi chuyện chỉnh trang, bác Lê Tài, chuyên chở khách du lịch bằng xích lô bộc bạch: “Nhà tôi không ở đây, nhưng cũng nghe có dự án chỉnh trang mở rộng lòng, lề đường, tôi mừng lắm”. Hỏi liên quan chi mà mừng, bác nói luôn: “Lâu chừ tôi cứ mong có chỗ rộng để đậu xe cho thoải mái, chứ mỗi lần chở khách phải nhìn trước ngó sau, đậu mà không cẩn thận, khách bị tai nạn, mình vạ lây”.
Còn người trong cuộc, bà Lê Thị Thu Hương, ở đường Chu Văn An cho hay, gia đình bà hiện đang cho thuê mặt bằng để kinh doanh. Giải tỏa một phần diện tích mặt tiền ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, nhưng vì mục đích chung là làm đẹp cho khu phố nên gia đình bà vui vẻ, đồng tình với cách làm của TP Huế. Tuy nhiên, người dân nơi đây cũng mong dự án sớm triển khai để ổn định đời sống. “Chúng tôi còn tính toán, đầu tư cải tạo lại mặt tiền, còn rộng thì cho thuê, không thì sử dụng cho mục đích khác. Bây giờ cũng chưa biết gia hạn hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng với người đang thuê. Chấm dứt mà chưa triển khai thì lãng phí mà để vậy cũng không yên tâm”, bà Hương băn khoăn.
Nhiều trường hợp khác, người dân đã nhận tiền đền bù cũng mong muốn Nhà nước sớm chỉnh trang để đem lại diện mạo mới cho “Phố Tây”, cũng vừa thuận tiện công việc, dự định của họ.
Triển khai đến đâu, hoàn thành đến đó
Dự án chỉnh trang “Phố Tây” có tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng. Ngoài mở rộng, nâng cấp lòng đường của 3 tuyến Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu lên 7m, sẽ mở rộng vỉa hè mỗi bên tối thiểu 2m. Hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, cáp quang…, được bố trí, sắp đặt, trồng theo hướng mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với khu phố du lịch, dịch vụ, thương mại đặc trưng của Huế sau khi chỉnh trang. Dự định đây còn là khu phố ẩm thực, đi bộ vào dịp cuối tuần, ngày lễ…
|
Chủ đầu tư là Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) cho hay, sau Festival Huế 2016, dự án mới bắt tay thực hiện. Nói về sự chậm trễ này, Giám đốc Ban quản lý Dự án Cải thiện Môi trường nước TP Huế Trần Quốc Khánh cho hay, do thời gian diễn ra Festival Huế 2016 khá cận kề. “Phố Tây” dịp này lượng khách du lịch đổ về khá lớn, nhất là khách quốc tế. “Nếu thi công từ bây giờ đến đó e không xong, lại làm cản trở việc kinh doanh buôn bán, nghỉ ngơi của du khách, có khi còn làm xấu hình ảnh Huế. Do đó, chúng tôi dự kiến dời thời gian khởi công sau Festival Huế 2016”, ông Trần Quốc Khánh nói.
Liên quan đến vấn đề kinh phí và việc thực hiện Dự án Cải thiện Môi trường nước TP Huế, ông Trần Quốc Khánh thông tin, dự án cơ bản đã được thông qua, chờ xong Festival Huế 2016 là triển khai. Lý do dự án chỉnh trang “Phố Tây” có liên quan mật thiết đến dự án Cải thiện Môi trường nước TP Huế, là bởi TP Huế tận dụng mặt bằng sau khi Dự án Cải thiện Môi trường nước TP Huế triển khai để tiết giảm chi phí, vừa không để xảy ra tình trạng làm xong, lại xới lên như một số dự án trước đây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ, do phải đợi cơ quan hỗ trợ cho vay phía Nhật Bản duyệt kinh phí.
Về công tác giải phóng mặt bằng, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, đơn vị được giao nhiệm vụ giải tỏa, đền bù khu “Phố Tây” khá thuận lợi. Qua thống kê, toàn bộ 3 tuyến đường Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão và Võ Thị Sáu có 185 hộ chịu ảnh hưởng, trong đó có 113 hộ có đền bù. Hiện, đơn vị đã đền bù cho 112 hộ, chỉ còn một hộ hiện đang ở Quảng Bình nên Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế đang gửi các văn bản, giấy tờ liên quan để tiến hành đền bù, giải tỏa.
Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế đang phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế rà soát, thống nhất phương án chọn tuyến đường để triển khai, làm đến đâu xong đến đó, theo hình thức cuốn chiếu, không làm dàn trải, giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất đến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân cũng như tham quan, nghỉ ngơi của du khách.
Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế cho hay, TP Huế sẽ đầu tư kinh phí để chỉnh trang đường Lê Lợi nhằm tạo sự liên kết, thống nhất, khang trang cho toàn khu phố. Hiện, đoạn trước Trường ĐH Sư phạm đã hoàn thành giải tỏa, nhà trường đang xây lại tường rào. Việc chỉnh trang, thoát nước sẽ hoàn thành trước Festival Huế 2016.
Bài, ảnh: Tâm Huệ