ClockThứ Bảy, 12/01/2019 12:42

Singapore: Sản xuất tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng kinh tế

TTH.VN - Ngành sản xuất sẽ vẫn là một phần quan trọng của nền kinh tế Singapore mặc dù ngành này được dự báo gặp phải sự gián đoạn lớn hơn trong những năm tới, theo Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore, ông Chan Chun Sing.

Singapore sẽ hưởng lợi từ Cách mạng công nghiệp 4.0Phó Thủ tướng Singapore: Biến đổi khí hậu là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hộiKinh tế Singapore tăng trưởng chậm hơn vào cuối năm 2018 và năm 2019

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Chan Chun Sing. Ảnh: Straits Times

Ngành sản xuất chiếm 1/5 nền kinh tế tổng thể của Singapore, nhưng có dự đoán rằng, 2019 sẽ là một năm ảm đạm đối với lĩnh vực này.

Các con số thống kê cho thấy một bức tranh hỗn hợp, khi lĩnh vực sản xuất tăng trưởng 5,5% trong quý cuối cùng của năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017; tuy nhiên, sản lượng lại giảm 8,7% so với quý III.

Với một triển vọng tích cực hơn, ông Chan Chun Sing lưu ý, ngành sản xuất có thể tiếp tục sẽ mở rộng nếu ngành công nghiệp này gắn chặt với nghiên cứu và phát triển, một quá trình nhìn chung cũng sẽ làm giàu cho đất nước.

Trong đó, Singapore phải có cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ, giúp các nhà đầu tư tin tưởng rằng họ sẽ được bảo vệ tại Singapore, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia này nói thêm.

Ngoài ra, cách Singapore thực hiện việc đảm bảo chất lượng cũng nên thay đổi về cơ bản, khi ngành sản xuất cạnh tranh với những ngành khác trên cơ sở tiêu chuẩn chất lượng, không phải là giá cả hay quy mô.

Dù vậy, việc theo đuổi các sản phẩm tốt hơn, hiệu suất của công ty hoặc tăng trưởng kinh tế không phải là điểm kết thúc, bởi cuối cùng người lao động phải được hưởng lợi qua việc có được những kỹ năng mới, đảm nhận các nhiệm vụ năng suất cao hơn và được trả lương tốt hơn, ông Chan Chun Sing nhấn mạnh.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Straits Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Kích thích làm nông nghiệp công nghệ cao

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng phát triển của nền nông nghiệp nói chung và ngành nông nghiệp tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, với chi phí đầu vào đắt đỏ và đầu ra vẫn còn chưa phổ dụng thì cần có chính sách kích cầu cho doanh nghiệp, cá nhân tham gia.

Kích thích làm nông nghiệp công nghệ cao
Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Nông nghiệp huyện Phú Lộc đang từng bước chuyển dịch theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Sản xuất gắn với bảo quản, chế biến, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nên người dân yên tâm.

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Return to top