ClockThứ Hai, 22/06/2020 17:03

Thả cá thể rùa sa nhân về môi trường tự nhiên

TTH.VN - Sau 4 tháng cứu hộ, chăm sóc, đảm bảo điều kiện sức khỏe, chiều 22/6, Hạt Kiểm lâm (HKL) TP. Huế phối hợp với Khu Bảo tồn Sao La (A Lưới) tiến hành thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Bạn trẻ Huế làm dự án quảng bá du lịch

Tiến hành thả rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên

Trước đó, trong lúc đi trên đường, em Hoàng Thị Phương Thảo ở đường Nguyễn Khoa Chiêm (TP. Huế) đã bắt gặp và nhặt một cá thể rùa, sau đó bàn giao cho HKL TP. Huế vào chiều 14/2.

HKL TP. Huế xác nhận, đây là cá thể rùa sa nhân, có tên khoa học “coura mouhoti”; trọng lượng 0,5kg, rộng 8cm, dài 11cm, sức khỏe khá tốt. HKL TP. Huế tiếp nhận, tiến hành chăm sóc cá thể rùa cho đến khi sức khỏe đảm bảo có thể trở lại môi trường tự nhiên.

Rùa sa nhân là loài động vật quý hiếm, có giá trị khoa học, đã được liệt kê vào danh sách những loài nguy cấp, đang bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc Tế (IUCN).

Rùa sa nhân phân bố chủ yếu ở phía Đông Ấn Độ, Trung Quốc, Lào. Ở Việt Nam, chúng thường phân bố ở các vùng như Lào Cai, Thái Nguyên, Vĩnh Phú, Hà Tây, Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An.

Tin, ảnhHoàng Triều

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận 5 cá thể rùa quý

Ngày 25/4, Hạt Kiểm lâm (HKL) TP. Huế tiếp nhận một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung từ ông Đỗ Văn Minh ở phường An Đông tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận 5 cá thể rùa quý
Thả cá thể vích quý hiếm về biển

Sau khi tiếp nhận vào tối 4/4, Hạt Kiểm Lâm huyện Quảng Điền và Chi cục Thủy sản tỉnh tiến hành chăm sóc và thả cá thể vích về biển.

Thả cá thể vích quý hiếm về biển
Thả cá thể khỉ về môi trường tự nhiên

Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thuỷ phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và Ban Quản lý rừng cộng đồng Bản Hạ Long tái thả 1 cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường rừng tự nhiên vào ngày 16/3.

Thả cá thể khỉ về môi trường tự nhiên

TIN MỚI

Return to top