ClockThứ Năm, 12/08/2021 18:51

Thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình em bé tử vong do ong đốt

TTH.VN - Ngày 12/8, lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện A Lưới đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình em bé không may tử vong do bị ong đốt tại xã Hồng Bắc.

Động viên, chia buồn cùng gia đình 2 cháu nhỏ bị đuối nướcLật xe cẩu, một người tử vong trên đường đi cấp cứuHỗ trợ gia đình nạn nhân bị sét đánh ở A Lưới

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, động viên cùng gia đình

Ông Lê Văn Ta Lo, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hồng Bắc cho biết, vụ việc xảy ra tại thôn Ra Lóc A Sốc, xã Hồng Bắc. Vào khoảng 10 giờ 30 ngày 10/8, em L.T.S.T (sinh năm 2016) cùng 8 người khác đang ở vườn hái nhãn (3 trẻ em, 5 người lớn) thì không may bị ong đốt. Sau đó, các trường hợp được đưa đến Bệnh viện huyện A Lưới để cấp cứu, điều trị.

Theo bác sĩ CKII. Lê Quang Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện A Lưới, sáng 11/8, tình trạng sức khỏe của em L.T.S.T diễn biến nặng nên đã chuyển về cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế, đáng buồn là em đã không qua khỏi, gia đình đưa em về nhà lo hậu sự.

Ngoài em T. còn có 2 trường hợp khác được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Ngày 12/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện cùng các đơn vị, phòng, ban ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình em L.T.S.T.

Tin, ảnh: M.Tâm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thoát nghèo lên... phố - Kỳ 1: “Cánh tay nối dài”

Từ 52,9% hộ nghèo và cận nghèo, năm 2023, Đảng bộ tỉnh và huyện A Lưới phấn đấu giảm còn 24,91% hộ nghèo và còn 12% hộ cận nghèo, bằng mọi cách tạo kỳ tích, đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo để cùng cả tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thoát nghèo lên  phố - Kỳ 1 “Cánh tay nối dài”
Tặng quà cho người dân và lực lượng vũ trang nước bạn Lào

Ngày 1/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện A Lưới phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tặng quà cho người dân và lực lượng vũ trang của bản Cô Tài - A Đẻng, huyện Sá Muội, tỉnh Salavan, nước bạn Lào.

Tặng quà cho người dân và lực lượng vũ trang nước bạn Lào
Tập trung giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện A Lưới

Sáng 16/2, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về công tác dân tộc và công tác giáo dục, đào tạo; rà soát một số nội dung liên quan chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình nông thôn mới.

Tập trung giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện A Lưới

TIN MỚI

Return to top