ClockThứ Năm, 17/05/2018 16:05

Tháng năm, nghe những vần thơ xúc động về Bác Hồ

TTH.VN - “Tháng năm nhớ Bác” là chương trình thơ do Hội thơ Hương Giang phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức chiều 17/5, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

Trong chương trình, những người yêu thơ đã được nghe tiếng thơ, tiếng nhạc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên thiết tha như tấm lòng thành kính của hàng vạn trái tim người con đất Việt hướng về Người.

Tiếng thơ, tiếng nhạc tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu của hội viên Hội thơ Hương Giang. Ảnh: Trang Hiền

Những bài thơ của các hội viên Hội thơ Hương Giang, như: Rực rỡ tên vàng, Bóng Bác bên hồ, Theo lời Bác, Tháng năm, Mênh mông tình Bác, Vẫn mơ về Bác, Học tập gương Bác Hồ... được diễn ngâm trong chương trình là tiếng nói tâm hồn, là lòng tri ân và tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu.

Hội thơ Hương Giang đã đưa nội dung dâng hoa lên Bác và giao lưu thơ vào dịp tháng 5 thành chương trình hoạt động chính của hội hàng năm. Đây là dịp để các hội viên sáng tác, trình diễn thơ về Bác. Dịp này, Hội thơ Hương Giang kết nạp thêm 3 hội viên mới.

Chiều cùng ngày, Hội thơ Hương Giang đã long trọng dâng hoa lên tượng đài Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Miền ký ức” – nhật ký bằng tranh

Hơn 130 tác phẩm hội họa – là những sáng tác được chọn lọc trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên vừa được trưng bày, giới thiệu đến công chúng vào chiều 22/3 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế (7 Lê Lợi, TP. Huế).

“Miền ký ức” – nhật ký bằng tranh
Khai hội Sắc Xuân Huế

Chiều 22/2, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề "Sắc Xuân Huế" được tổ chức bởi Hội thơ Hương Giang và Hội thơ Xứ Huế.

Khai hội Sắc Xuân Huế
Bảo tàng Hồ Chí Minh: Gần công chúng hơn với Museum shop

Trong hai năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã phát triển gần 30 mẫu sản phẩm lưu niệm, trong đó nhiều mẫu đã được sản xuất phục vụ cho công tác tuyên truyền, phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh và từng bước hình thành Museum shop, góp phần tạo thêm nhiều tiện ích cho điểm đến tham quan du lịch. Sự ra đời của Đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch” đã tạo cơ hội cho Bảo tàng phát triển các dòng sản phẩm lưu niệm phục vụ khách tham quan.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Gần công chúng hơn với Museum shop
Return to top