ClockThứ Bảy, 30/08/2014 11:51

Thành lập CLB Ung thư vú tại Huế

TTH.VN - Cùng với Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng, đây là CLB thứ 4 được thành lập.

Trong chương trình hội nghị ung thư và tập huấn điều trị ung thư đa chuyên khoa, chiều 29/8, Bệnh viện Trung ương Huế đã công bố quyết định thành lập CLB Ung thư vú tại Huế. Văn phòng CLB được đặt tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ung thư vú là một bệnh lý ác tính của tuyến vú và là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được phát hiện và điều trị sớm thì tỷ lệ chữa khỏi đạt tới 90% và chất lượng sống của bệnh nhân được tăng lên rõ rệt.

Đối với bệnh nhân đang điều trị ung thư, cần có hiểu biết để đối mặt với các triệu chứng trong quá trình điều trị. Sau khi căn bệnh đã ổn định, làm thế nào để quay lại với đời sống bình thường, cùng sinh hoạt và chia sẻ với cộng đồng là vấn đề mà nhiều bệnh nhân ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng đang gặp khó khăn. Vì vậy, việc thành lập Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú là điều cần thiết nhằm giải quyết và chia sẻ những vấn đề nói trên.

Xuân Hồng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Return to top