ClockThứ Ba, 24/04/2018 16:55

Thành lập và triển khai phương án đảm bảo ANTT Festival Huế 2018

TTH.VN - Chiều 24/4, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ), Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích (BTDT) Cố đô Huế tổ chức lễ ra mắt mô hình đơn vị bảo vệ kiểu mẫu và triển khai phương án đảm bảo ANTT Festival Huế 2018

Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động Festival Nghề truyền thống Huế 2017Đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động tại Festival Huế 2016

Theo đó, mô hình đơn vị bảo vệ kiểu mẫu Trung tâm BTDT Cố đô Huế gồm có 177 thành viên, hoạt động dựa trên 8 tiêu chí để thực hiện công tác bảo vệ theo quy định của Chính phủ.

Các thành viên của mô hình đơn vị bảo vệ kiểu mẫu Trung tâm BTDT Cố đô Huế tại lễ ra mắt

Sau lễ ra mắt, đơn vị bảo vệ kiểu mẫu Trung tâm BTDT Cố đô Huế ra quân, triển khai các phương án đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn Festival Huế 2018. Trong đó, bảo vệ tính mạng, tài sản của khách tham quan và các tổ chức quốc tế; các nguyên thủ quốc gia đến thăm và làm việc tại di tích Huế; đảm bảo an toàn các lễ hội, các công trình kiến trúc và hiện vật đang được trưng bày tại các điểm di tích; phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, chống xâm hại, lấn chiếm di tích theo Luật Di sản văn hóa…  

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top