Thế giới

Costa Rica không tiếp tục hỗ trợ người di cư Cuba

ClockThứ Hai, 14/12/2015 15:22
TTH.VN - Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro vào ngày mai (15/12), Tổng thống Costa Rica Luis Guillermo Solis dự kiến tuyên bố đất nước Trung Mỹ của ông không thể tiếp tục chăm sóc cho hàng ngàn người di cư Cuba vô thời hạn, Reuters sáng nay (14/12) đưa tin.


Người di cư Cuba ở khu tạm trú tại Costa Rica. Ảnh: Reuters

Tổng thống Luis Guillermo Solis đã đến Cuba vào ngày hôm qua trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị Tổng thống Costa Rica trong 72 năm qua – quốc gia có gần 5.000 người di cư Cuba bị mắc kẹt ở biên giới phía bắc với Nicaragua khi những người này tìm cách tiếp cận Hoa Kỳ.

Theo lịch trình, Tổng thống Solis sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Castro vào ngày mai. "Chúng tôi không thể duy trì công việc này vô thời hạn", Tổng thống Solis cho biết, và nhấn mạnh đến những nỗ lực của các quan chức địa phương, quốc gia, các nhà thờ và cả những công ty tư nhân đã hỗ trợ cho người di cư Cuba, khi phần lớn những người họ đang sống trong khu tạm trú.
"Với tất cả sự thẳng thắn của một quốc gia bằng hữu, tôi sẽ nêu vấn đề này trong cuộc họp với Chủ tịch của SICA (Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ) và Chủ tịch Raul Castro được tổ chức tại Havana", ông Solis cho biết trong một bài phát biểu ở Costa Rica.
Chuyến thăm lần này của Tổng thống Solis đến Cuba được lên kế hoạch kỹ càng trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng. Costa Rica đã tái lập quan hệ với Cuba trong năm 2009, quốc gia cuối cùng ở Mỹ Latin có động thái này.
Một tháng trước đây, khoảng 2.000 công dân Cuba - chủ yếu là trong tình trạng bất hợp pháp và trên hành trình từ Ecuador, Colombia đi qua Trung Mỹ và Mexico để tới Mỹ, đã bị kẹt tại Costa Rica do chính phủ Nicaragua đóng cửa biên giới để tránh tình trạng hỗn loạn và mất kiểm soát của dòng người di cư.
Khi Hoa Kỳ bắt đầu tái lập lại quan hệ ngoại giao với Cuba hồi tháng 12 năm ngoái, điều này đã dẫn đến sự gia tăng đột biến những di dân Cuba, một phần do lo ngại Mỹ sẽ kết thúc việc hỗ trợ đặc biệt, cho phép họ được cư trú tương đối dễ dàng ở Mỹ.
Vấn đề này trở thành cuộc khủng hoảng khi Costa Rica phá vỡ một băng đảng buôn người, để lại những người Cuba suy vong. Sau khi bắt giữ những kẻ buôn người đó, Costa Rica đóng cửa biên giới và cấp cho người Cuba visa tạm trú để đi qua.
Nhưng Nicaragua, một đất nước xa hơn ở phía bắc và cũng là một đồng minh thân cận của Cuba, đã từ chối giải quyết tình hình theo hướng đó, để lại cho Costa Rica số lượng ngày càng tăng những người di cư.
Gần 5.000 người đang mắc kẹt trong khu tạm trú ở biên giới và khoảng 1.300 - 1.500 người ở Panama, một quốc gia ở phía nam, cũng cố gắng để di chuyển sang Costa Rica.
Tuy nhiên, Tổng thống Solis đã hứa sẽ không trục xuất những người di cư Cuba và tiếp tục tìm cách để giúp họ đến được Hoa Kỳ.
Bảo Nghi (lược dịch từ AP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí

Hãng tin Reuters dẫn lời Chính phủ Azerbaijan, chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2024 (COP29) cho biết, nước này sẽ bảo vệ quyền của các quốc gia sản xuất dầu khí được đầu tư vào lĩnh vực này; đồng thời nhấn mạnh, bất chấp các mục tiêu về khí hậu, nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch vẫn còn đang rất cao.

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí
Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Return to top