Thế giới

Cựu lãnh đạo Ba Lan thừa nhận cung cấp cho CIA cơ sở bí mật

ClockThứ Năm, 11/12/2014 10:52
TTH.VN - Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Ba Lan thừa nhận nước này từng cung cấp một cơ sở bí mật cho CIA.

Theo THX/AFP/AP, phản ứng trước việc Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ công bố báo cáo về chương trình thẩm vấn các nghi can al-Qaeda của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), cựu Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski ngày 10/12 thừa nhận trong nhiệm kỳ của ông (1995-2005), Ba Lan đã cung cấp cho CIA một cơ sở để làm nhà tù bí mật, song không cho phép đối xử tàn ác đối với các phạm nhân. 

 

Hàng rào bên ngoài một nhà tù bí mật của Mỹ tại nước ngoài. (Nguồn: washingtonpost.com)

 

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Ba Lan thừa nhận nước này từng cung cấp một cơ sở bí mật cho CIA.   Theo nguồn tin, nhà tù này hoạt động từ tháng 12/2002 đến mùa Thu năm 2003.

Cho đến nay, giới lãnh đạo Ba Lan đương nhiệm vẫn phủ nhận về sự tồn tại của cơ sở trên, song những người tiền nhiệm hồi năm 2008 đã chỉ thị tiến hành một cuộc điều tra.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad cùng ngày đã cảnh báo các công dân nước này ở Pakistan về nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình chống Mỹ sau khi công bố báo cáo trên. 

Đại sứ quán Mỹ ra khuyến cáo: "Các công dân nên chú ý xung quanh và đề phòng an ninh, tránh những nơi biểu tình hoặc xung đột."

Trong khi đó, theo AFP, ngày 10/12, Đức khẳng định rằng chương trình tra tấn của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), được trình bày chi tiết trong một báo cáo của Thượng viện Mỹ, là "sự vi phạm trắng trợn các giá trị tự do và dân chủ," đồng thời khuyến cáo điều này không được phép tái diễn.

Trả lời tờ Bild, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nêu rõ: "Những gì từng được cho là đúng và được thực hiện trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo là không thể chấp nhận được và là một sai lầm nghiêm trọng."

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) nhận định rằng việc Thượng viện Mỹ phơi bày chương trình tra tấn tàn bạo nhưng không hiệu quả của CIA đối với các nghi can al-Qaeda là "bước đi tích cực" trong việc thừa nhận sai lầm của chương trình này.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Catherine Ray nói: "Báo cáo này làm dấy lên các câu hỏi quan trọng về hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Mỹ."

Cũng trong một động thái phản ứng, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei chỉ trích chương trình tra tấn của CIA cho thấy chính phủ Mỹ "là biểu tượng của chính quyền chuyên chế chống lại loài người." 

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo đặc biệt ở Kabul, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên án "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất đối với các hành động vô nhân tính" trong chương trình tra tấn của CIA./.

Theo VietnamPlus
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí

Hãng tin Reuters dẫn lời Chính phủ Azerbaijan, chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc 2024 (COP29) cho biết, nước này sẽ bảo vệ quyền của các quốc gia sản xuất dầu khí được đầu tư vào lĩnh vực này; đồng thời nhấn mạnh, bất chấp các mục tiêu về khí hậu, nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch vẫn còn đang rất cao.

Chủ nhà COP29 năm nay sẽ bảo vệ các khoản đầu tư vào dầu khí
Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Return to top