Thế giới

Du khách Trung Quốc đổ xô đến Macao nhân ngày nghỉ lễ 1/5

ClockThứ Hai, 01/05/2023 08:07
TTH.VN - Hàng trăm ngàn du khách Trung Quốc đại lục đã đổ về trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới – Macao vào kì nghỉ Lễ Quốc tế Lao động, hãng tin CNA ngày 30/4 đưa tin.

Thị trường trị liệu béo phì toàn cầu có thể trị giá 100 tỷ USD vào năm 2030Thái Lan lo ngại số ca nhiễm COVID-19 gia tăng sau kỳ nghỉ lễ dài ngàyKhả năng xảy ra hạn hán thảm khốc cao gấp 100 lần do biến đổi khí hậuCác lực lượng cánh tả tại Nga long trọng kỷ niệm ngày sinh LeninDoanh nhân nước ngoài đổ xô đến Đông Nam Á kinh doanh

leftcenterrightdel
 Các casino ở Macao tiếp tục thu hút khách khi nhiều người đến đây du lịch nhân dịp lễ. Ảnh minh hoạ: IT/Dân Việt

Lượng du khách tăng đột biến sau khi Trung Quốc và đặc khu hành chính Macao dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 vào tháng 1, cho phép du khách đến Macao lần đầu tiên sau hơn 3 năm.

Ghi nhận vào ngày 29/4 và 30/4, mỗi ngày ghi nhận 100.000 du khách đến Macao, tăng từ 60.000 lượt/ngày được ghi nhận trong những ngày trước đó.

Trên những con đường bao quanh các di tích lịch sử của Quảng trường Senado và Tàn tích của Thánh Paul, hàng trăm du khách chen chúc nhau để chụp ảnh và thử các món ăn ngon của Macao như bánh trứng và thịt khô.

Macao là điểm đến hàng đầu ở châu Á của du khách Trung Quốc ghi nhận từ ngày 17/4 đến 7/5, khảo sát của công ty dữ liệu lữ hành ForwardKeys, trong đó lượng đặt phòng tăng 11% so với mức trước đại dịch vào năm 2019.

Coco Li, một phụ nữ 42 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc đã cùng chồng đến Macao chia sẻ, họ đến nơi này vì các quy tắc đi lại đã được nới lỏng. Theo đó, cô dự định sẽ mua mỹ phẩm, túi xách và “đương nhiên sẽ đến các casino và chơi một số trò đặt cược với mục đích giải trí”.

Thiếu nhân lực

Chính phủ Macao đã và đang thúc đẩy quảng bá di sản văn hoá, ẩm thực cũng như ngành công nghiệp giải trí cho du khách đại lục trong năm qua. Hiện các nhà chức trách rất muốn đa dạng hoá Macao, nơi mà hơn 80% doanh thu của chính phủ phụ thuộc vào doanh thu từ các casino.

Dù vậy, lượng khách đổ xô đến đây vào dịp lễ này lại đúng với giai đoạn Macao đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Các nhà phân tích trong ngành cho biết công suất sử dụng phòng của các khách sạn tại Macao dự kiến sẽ đạt khoảng 90%, với một số khách sạn đã được đặt kín chỗ cho kì nghỉ lễ.

Chính vì tình hình này, một số du khách vẫn đang chật vật tìm chỗ ở. Điều này thể hiện rõ nhất khi một người đàn ông 40 tuổi họ Vương đến từ tỉnh Sơn Tây, một du khách thường xuyên đến Macao trước đại dịch đã bị sốc trước đám đông và không thể đặt được phòng.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khách du lịch đến Huế dịp tết tăng cao

Sở Du lịch cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lượng khách du lịch đến Huế tham quan, trải nghiệm tăng cao so với cùng kỳ năm 2023, nhiều cơ sở lưu trú lấp đầy phòng trong những ngày tết.

Khách du lịch đến Huế dịp tết tăng cao
“Khoác áo mới” cho city tour

Trước thềm năm mới Giáp Thìn, Huế lại có thêm sản phẩm, dịch vụ cho city tour. Theo lãnh đạo Sở Du lịch, nhiều ý tưởng, sản phẩm mới trong năm 2024 sẽ làm cho city tour đa dạng hơn.

“Khoác áo mới” cho city tour
Gần 2,3 triệu lượt khách tham quan di tích Huế

Chiều 5/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức hội nghị đánh giá công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự, có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Gần 2,3 triệu lượt khách tham quan di tích Huế
Return to top