Thế giới

G20 tự tin về tốc độ phục hồi của kinh tế toàn cầu

ClockChủ Nhật, 06/09/2015 16:10
TTH.VN - Tờ Economic Times hôm nay (6/9) trích dẫn nhận định của quan chức tài chính từ những nền kinh tế hàng đầu thế giới rằng, tăng trưởng toàn cầu đã giảm so với mong đợi của họ, tuy nhiên nền kinh tế thế giới sẽ đạt được tốc độ phục hồi đáng kể.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm 20 nước phát triển và nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra trong hai ngày 4-5/9 tại thủ đô Ankara, Thổ ​​Nhĩ Kỳ khép lại với cam kết sẽ có “hành động quyết định” để giữ ổn định kinh tế trong các nước thành viên, nhằm tăng tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu.


Hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển G20 - Ảnh: Economic Times

Hội nghị được tổ chức vào thời điểm nền kinh tế thế giới đứng trước nhiều rủi ro do sức tăng trưởng kinh tế chậm của Trung Quốc, gia tăng biến động thị trường và lo ngại về việc tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz nói với các phóng viên vào cuối hội nghị rằng, Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 7%. "Cam kết này làm xoa dịu mối quan tâm của G20 đến một mức độ nhất định”, ông Yilmaz cho hay.

Tuy nhiên trong một tuyên bố khác, bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khẳng định, “rủi ro kinh tế do tăng trưởng chậm đang lớn dần. Nhất là đối với các nền kinh tế thị trường mới nổi, tăng trưởng vẫn còn ở mức vừa phải và không đồng đều. Trong đó, vấn đề lớn nhất hiện này là tình trạng thất nghiệp quá tồi tệ”.

Các thành viên G20 nhất trí “điều chỉnh” chính sách kinh tế của mình và có những động thái kinh tế "rõ ràng", trong một nỗ lực để tăng cường tính minh bạch và giảm sự không chắc chắn với quy mô toàn cầu.

Theo một tuyên bố chính thức, G20 cam kết tăng cường “hệ thống tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định” và “kiềm chế phá giá để cạnh tranh”.

Đây được xem là lời ám chỉ đến động thái của Trung Quốc, khi làm suy yếu đồng tiền của mình nhằm đẩy mạnh xuất khẩu có chủ ý.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ phát biểu, Trung Quốc phải cải thiện các chính sách kinh tế của mình và chỉ đạo rõ ràng về sự mất giá cạnh tranh và để giá trị của đồng tiền được xác định bởi các thị trường khác.

 

 
Lê Thảo (lược dịch từ Economic Times & Jakarta Post)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trung Quốc tăng cường bảo vệ các di sản văn hóa

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc vừa công bố một chương trình nghị sự lập pháp mạnh mẽ cho năm 2024, tập trung cao độ vào việc bảo vệ các thành phố, thị trấn, làng mạc và những con phố giàu tính lịch sử và văn hóa.

Trung Quốc tăng cường bảo vệ các di sản văn hóa
Năm nhà nghiên cứu xuất sắc giành Giải thưởng quốc tế L'Oréal-UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2024

UNESCO và Fondation L'Oréal vừa công bố 5 nhà nghiên cứu nữ giành Giải thưởng quốc tế L'Oréal-UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2024, được lựa chọn từ 350 ứng cử viên trên toàn thế giới. Vào ngày 28/5 tới, tại trụ sở của UNESCO ở Paris, những nhà nghiên cứu này sẽ được vinh danh vì những nghiên cứu về khoa học đời sống và môi trường, những đóng góp to lớn trong việc giải quyết các thách thức sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Năm nhà nghiên cứu xuất sắc giành Giải thưởng quốc tế L Oréal-UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2024
Philippines thiếu 190.000 nhân viên y tế

Bộ trưởng Y tế Philippines Teodoro Herbosa cho biết nước này đang thiếu 190.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe, khiến chính phủ phải xem xét một loạt các lợi ích để giữ chân những nhân viên trong lĩnh vực này.

Philippines thiếu 190 000 nhân viên y tế
Return to top