Thế giới

Hơn 1,3 tỷ tấn chất thải nhựa sẽ đổ ra đại dương và đất liền vào năm 2040

ClockThứ Sáu, 24/07/2020 15:36
TTH.VN - Hãng thông tấn CNBC ngày hôm nay (24/7) dẫn lời một nhóm các nhà khoa học cảnh báo, hơn 1,3 tỷ tấn chất thải nhựa sẽ bị thải ra các đại dương và đất liền trên thế giới trong 2 thập kỷ tới.

Indonesia: Báo động tình trạng chuỗi thức ăn bị nhiễm độc do rác thải nhựaHàn Quốc thắt chặt hoạt động nhập khẩu chất thải từ Nhật BảnASEAN: Sử dụng quá nhiều nhựa là một vấn đề nghiêm trọng

Chất thải nhựa ở thủ đô Manila, Philippines. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Nhựa sử dụng một lần đã tăng về sản lượng trong những thập kỷ gần đây, lấp đầy các đại dương và đất liền bằng chất thải và làm quá tải năng lực của các hệ thống quản lý chất thải trên toàn thế giới trong việc xử lý và tái chế nhựa.

Dù nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế tiêu thụ nhựa và ô nhiễm có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm khoảng 80%, và ngay cả khi có một kịch bản tốt nhất của các hành động toàn cầu, khoảng 710 triệu tấn nhựa vẫn sẽ được thải ra môi trường vào năm 2040.

“Lần đầu tiên, cuộc điều tra khoa học này cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về lượng chất thải nhựa đáng kinh ngạc đang được thải ra các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước của thế giới. Bây giờ, chúng ta có một bức tranh rõ ràng hơn nhiều về những nguồn gây ô nhiễm và nơi kết thúc cuối cùng của chúng”, ông Costas Velis, giảng viên tại Đại học Leeds ở Vương quốc Anh, tác giả của nghiên cứu trên cho biết.

Sự gia tăng của nhựa sử dụng một lần, được dự báo sẽ tăng 40% trong thập kỷ tới, đã trở nên "có vấn đề hơn" trong đại dịch COVID-19, khi các quốc gia bỏ qua những sản phẩm tái sử dụng và các đô thị thu hẹp hoạt động tái chế do lo ngại về sức khỏe. Đại dịch cũng làm gián đoạn các hệ thống quản lý chất thải toàn cầu và gây ra sự cắt giảm đáng kể về giá nhựa.

Theo các nhà nghiên cứu, chất thải nhựa được thải ra các đại dương hàng năm được dự báo ​​sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2040, giết chết nhiều sinh vật biển hơn và xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. Hầu hết bao bì nhựa tổng hợp chỉ được sử dụng một lần và sau đó vứt đi, với nguồn ô nhiễm lớn nhất đến từ rác thải đô thị từ các hộ gia đình.

Ngay cả khi các Chính phủ cam kết giảm rác thải nhựa, trong 2 thập kỷ tới, khoảng 133 triệu tấn nhựa sẽ bị đốt cháy, 77 triệu tấn sẽ bị thải ra đất liền, và 29 triệu tấn sẽ bị thải ra đại dương, các nhà nghiên cứu dự báo.

Một mối quan tâm lớn là mức độ chất thải nhựa được đốt. Trong khi việc đốt cháy hạn chế lượng nhựa bị đổ ra đại dương và biển, quá trình này làm giải phóng những loại khí nhà kính làm ấm lên hành tinh, cũng như các chất gây ung thư độc hại như dioxin, thủy ngân và khí styren gây bất lợi cho sức khỏe của con người và động vật.

“Việc đốt cháy rác thải là một con dao 2 lưỡi. Nó làm giảm lượng nhựa có thể thải ra biển và đất liền, nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề về môi trường khác, bao gồm sự đóng góp đáng kể vào tình trạng nóng lên toàn cầu”, ông Ed Cook, một nhà nghiên cứu tại Đại học Leeds, đồng thời là tác giả của nghiên cứu nhận định.

Cũng theo các nhà nghiên cứu, thu gom rác thải là cách quan trọng nhất để làm giảm ô nhiễm, nhưng không có giải pháp nào để giảm thiểu ô nhiễm nhựa. Báo cáo kêu gọi một sự thay đổi mạnh mẽ đối với chuỗi cung ứng nhựa toàn cầu nhằm kiềm chế nhựa đổ vào môi trường.

Sự kết hợp giữa cắt giảm sản lượng và tiêu thụ nhựa, thay thế nhựa bằng giấy hoặc các sản phẩm có thể phân hủy, tạo ra những sản phẩm có thể tái chế, mở rộng năng lực thu gom chất thải trên toàn thế giới và hạn chế xuất khẩu chất thải có thể làm giảm 80% mức dự kiến về lưu lượng nhựa đổ vào các đại dương vào năm 2040, báo cáo cho biết thêm.

Lê Thảo (Lược dịch từ CNBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

FAO: Rủi ro khí hậu sẽ ảnh hưởng đến lượng cá trên khắp các đại dương

Theo báo cáo mới được công bố của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), những dự báo mới nêu bật những rủi ro khí hậu tiềm ẩn đối với sinh khối cá (khối lượng của các cá thể cá sống trong một khu vực hoặc hệ sinh thái nhất định) có thể khai thác ở hầu hết các khu vực các đại dương trên thế giới, bao gồm các quốc gia có sản lượng cá hàng đầu và những quốc gia phụ thuộc nhiều vào thủy sản.

FAO Rủi ro khí hậu sẽ ảnh hưởng đến lượng cá trên khắp các đại dương
Ứng phó với thời tiết xấu

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, bãi ngang ven biển) biết diễn biến của gió mạnh trên biển để chủ động sản xuất và phòng tránh.

Ứng phó với thời tiết xấu
Phải được chấn chỉnh

Người xưa có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, ý khuyên mọi người phải ý tứ, phải biết học cách hành xử lịch sự, văn hóa, phải đạo với từng hành vi trong cuộc sống.

Phải được chấn chỉnh
Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh:
Tiếp tục xử lý tiến độ

Nhà thầu thi công “bỏ ngang” công trình, khu xử lý lo không có rác để vận hành là những bất cập, nghịch lý tại Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt DA).

Tiếp tục xử lý tiến độ
Return to top