Thế giới

Indonesia chuẩn bị các trạm sạc xe điện phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN

ClockThứ Hai, 13/03/2023 19:40
Tổng Giám đốc Công ty điện lực nhà nước Indonesia (PT PLN) cho biết “PLN sẽ cung cấp 100 chiếc SPKLU để phục vụ 275 ôtô điện để vận chuyển các đại biểu, cũng như phục vụ cho công tác an ninh và điều hành.”

Indonesia, Trung Quốc cam kết tăng cường đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển ĐôngTimor Leste gia nhập ASEAN có thể giúp thúc đẩy tự doASEAN sẽ có ngày hội mua sắm, thúc đẩy thương mại xuyên biên giớiIndonesia trên chặng đường Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2023Indonesia chuẩn bị lộ trình đưa Timor Leste gia nhập ASEAN

leftcenterrightdel
 Tổng Giám đốc PT PLN giới thiệu cơ sở hạ tầng hỗ trợ Hội nghị cấp cao ASEAN. Nguồn: antaranews

Công ty điện lực nhà nước Indonesia (PT PLN) thông báo đã phối hợp với chi nhánh điện lực tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT) chuẩn bị sẵn sàng 100 trạm sạc xe điện (SPKLU) để phục vụ Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2023 tại Labuan Bajo, huyện Tây Manggarai, tỉnh NTT.

Tổng Giám đốc PT PLN khu vực NTT, bà Fintje Lumembang, ngày 12/3, cho biết “PLN sẽ cung cấp 100 chiếc SPKLU để phục vụ 275 ôtô điện để vận chuyển các đại biểu, cũng như phục vụ cho công tác an ninh và điều hành.”

Để phục vụ cho công tác hộ tống và tuần tra trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN, PLN cũng sẽ cung cấp khoảng 105 xe máy điện.

Theo bà Lumembang, bộ phận kỹ thuật điện khu vực NTT đã phối hợp với chuyên gia cấp cao phụ trách phân phối lưới điện của PT PLN, ông Joko Priharto và nhóm cộng sự, đã khảo sát các vị trí lắp đặt SPKLU và các phương án dự phòng.

Khu vực lắp sạc điện sẽ bao gồm sạc điện nhanh và sạc thông thường để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Hiện tất cả các bộ sạc đã được chuyển đến Labuan Bajo và công ty đã xin phép chính quyền địa phương để lắp đặt các thiết bị này.

Bà Lumembang cho biết các thiết bị SPKLU này sẽ được lắp đặt tại một số địa điểm, chẳng hạn như tại bãi đậu xe của văn phòng Trưởng quận Tây Manggarai cũng như tại Kampung Ujung (ở Labuan Bajo).

Một số thiết bị hỗ trợ, chẳng hạn như nguồn điện liên tục (UPS), Trạm biến áp điện di động (UGB) và máy phát điện, cũng sẽ được cung cấp.

Ngoài ra, PLN đã cải thiện việc truyền tải, phân phối và độ tin cậy của việc cung cấp điện tại tất cả địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN 2023 trong quận, chẳng hạn như khu vực Tanamori.

Các thiết bị này cũng giúp đẩy nhanh việc thiết lập cơ sở hạ tầng truyền thông cũng như kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu. Bà Lumembang khẳng định: “Cơ sở hạ tầng điện ở Labuan Bajo đã sẵn sàng để hỗ trợ việc thực hiện Hội nghị cấp cao ASEAN.”

Theo kế hoạch, Hội nghị Cấp cao ASEAN 2023 lần thứ 42 được tổ chức tại Labuan Bajo vào tháng 5 và Hội nghị cấp cao sau đó dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Jakarta vào tháng 9/2023.

Theo TTXVN/Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Nguồn tài trợ công nghệ của ASEAN giảm 35% trong năm 2023

Đầu tư vào các công ty công nghệ tư nhân ở khu vực Đông Nam Á đã giảm 34,5% xuống còn 5,5 tỷ USD hồi năm ngoái bất chấp số lượng giao dịch tăng lên, trong bối cảnh các nhà đầu tư mạo hiểm chuyển hướng nguồn vốn sang những công ty trẻ hơn.

Nguồn tài trợ công nghệ của ASEAN giảm 35 trong năm 2023
Return to top