Thế giới

Mỹ chính thức bắt đầu rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới

ClockThứ Tư, 08/07/2020 11:03
Một quan chức thuộc bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gửi thư cho Tổng thư ký LHQ thông báo về việc Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2021. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Dân chủ Bob Menendez cũng thông báo rằng quốc hội Mỹ đã nhận được thông báo về việc này.

WHO cảnh báo có thể 1 năm nữa thế giới mới có vaccine ngừa Covid-19WHO: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhất ở châu MỹCovid-19: Hơn 6,3 triệu ca toàn cầu, WHO lên tiếng việc Mỹ cắt quan hệChâu Mỹ trở thành tâm dịch Covid-19 mới của thế giớiWHO cảnh báo bùng phát đợt dịch thứ hai tại các nước có ca nhiễm giảm

Mặc dù các nghị sỹ thuộc cả hai đảng ở Mỹ trong thời gian qua đều chỉ trích những vấn đề mang tính hệ thống của Tổ chức Y tế thế giới, một số nghị sỹ cũng đã chỉ trích quyết định của ông Trump rút Mỹ khỏi tổ chức này trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều nghị sỹ lo ngại rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng tới quá trình thử nghiệm lâm sàng trong nỗ lực phát triển vaccine cũng như truy tìm nguồn gốc lây lan của virus trên phạm vi toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Quyết định của chính quyền ông Trump được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở Mỹ khi nước này đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm và hơn 133.000 ca tử vong.Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5 đã thông báo ý định rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới và cáo buộc tổ chức này giúp Trung Quốc trong việc che giấu thông tin về nguồn gốc virus. Ông Trump cũng đã chỉ trích tổ chức này thiên vị Trung Quốc và cách thức tổ chức này đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19

​Bằng chứng mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy việc lạm dụng kháng sinh đã diễn ra rộng rãi trong giai đoạn đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan “thầm lặng” của tình trạng kháng kháng sinh (AMR).

WHO Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19
Return to top