Thế giới

Xe điện: xu hướng tất yếu ở châu Âu

ClockThứ Sáu, 14/01/2022 15:57
Châu Âu là nơi có thể quan sát rõ nhất xu hướng chuyển đổi sang xe điện (EV) khi lượng xe này bán ra trong năm nay được dự đoán sẽ tăng gấp đôi và sớm vượt qua loại xe dùng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2025.

Châu Âu thúc đẩy đầu tư vào pin xe điện và việc làmĐức đầu tư gần 60 tỷ Euro vào ô tô điện và xe tự láiHyundai xuất khẩu 5.000 xe hơi FCEV sang Pháp vào năm 2025

Xe điện bên trong nhà máy của Hãng Volkswagen ở Dresden, Đức - Ảnh: Reuters

Doanh số xe điện đang tăng mạnh chủ yếu do sự hào hứng của những người ưa thích công nghệ mới và các khoản hỗ trợ của chính phủ. 

Nhưng để đạt được "cuộc cách mạng xe điện", các nhà sản xuất phải khơi dậy được nhu cầu thực sự dựa trên giá cả và tiện ích, mà điều này thì không dễ đạt được một sớm một chiều.

Doanh số tăng mạnh

Theo dữ liệu của Hãng Jato Dynamics, số xe điện bán ra tại châu Âu trong tháng 11-2021 chiếm đến 26%, tương đương cứ 4 xe bán ra lại có 1 xe điện. 

Như vậy, xe điện trở thành loại xe bán chạy thứ hai tại châu lục này, trong khi xe chạy diesel giảm còn 18%. 

Tổ chức nghiên cứu Schmidt Automotive ước tính số xe điện bán ra năm 2020 ở khu vực Tây Âu, gồm các thị trường lớn như Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha là 750.000 chiếc, gấp đôi năm trước đó, đạt 1,14 triệu xe vào năm 2021, chiếm khoảng 10% thị phần.

Viễn cảnh cũng rất hứa hẹn cho các nhà sản xuất xe điện khi một nghiên cứu công bố tháng 1-2021 của Tổ chức tư vấn Element Energy thực hiện trên 14.000 người tại 7 quốc gia châu Âu (chiếm 80% số lượng đăng ký xe hơi mới ở châu Âu), cho thấy có đến 70% trong số họ đang sở hữu hoặc có ý định mua xe điện. 

Đức thông báo hiện có khoảng 1 triệu xe điện hoạt động, trong khi tại Anh số trạm sạc cho xe EV đã vượt số trạm xăng từ năm 2019.

Nghiên cứu cũng dự đoán nhu cầu xe điện sẽ tăng mạnh trong thập niên tới khi giá pin giảm, theo đó dự kiến vượt các loại xe khác vào năm 2025 và có thể đạt từ 54 - 91% vào năm 2035 tùy theo thị trường. 

"Kết quả nghiên cứu này cho thấy người tiêu dùng rất hào hứng với xe điện và nếu giá cả phù hợp, một phần lớn người mua xe mới sẽ chọn xe điện vào giữa thập niên 2020", báo cáo nhận định.

"Dự kiến xu hướng (chuyển từ xe động cơ đốt trong (ICE) sang xe điện) sẽ tiếp tục khi các chính phủ vẫn chủ trương loại bỏ xe ICE và công nghệ xe điện được cải thiện, phổ biến hơn", báo cáo viết. Châu Âu đặt mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này, trong đó đến năm 2035 sẽ không còn bán xe có ống xả khí thải nữa.

Còn nhiều trở ngại

Nhiều nghiên cứu toàn cầu cho thấy việc sở hữu xe điện về lâu dài sẽ ít tốn kém hơn so với xe chạy bằng khí đốt và động cơ diesel do chi phí bảo dưỡng và nhiên liệu thấp hơn. 

Tuy nhiên, số tiền mua xe ban đầu, yếu tố chi phối người tiêu dùng lớn nhất, vẫn là trở ngại đáng kể, nhất là những người chưa hiểu hết công nghệ và lợi ích của dòng xe này.

Giá xe điện trong năm 2021 cao hơn khoảng 30% so với các dòng xe ICE. Nghiên cứu của Element Energy cho rằng giá pin và các phụ kiện quan trọng khác của xe điện đang giảm. Xu hướng này có thể sẽ giúp xe điện có giá tương đương xe ICE từ sau năm 2025.

Với thị phần khá khiêm tốn như hiện nay, xe điện vẫn còn một chặng đường khó khăn để chinh phục người dùng. Dù doanh số đang tăng, công nghệ pin được cải thiện, xe điện vẫn còn bị cản trở bởi những yếu tố như hạn chế về phạm vi hoạt động, hạ tầng phục vụ xe điện.

Nói cách khác, để xe điện phổ biến cần có chính sách giúp người dùng tiếp cận và sử dụng xe điện thuận lợi hơn, trong đó quan trọng là hệ thống trạm sạc. Với nhiều người, xe điện vẫn chưa là lựa chọn cho những chuyến đi xa. "Ngoài ra, khả năng sinh lời của xe điện vẫn chưa bằng xe ICE", Hãng phân tích Fitch Rating nhận định.

Đó là chưa kể những yếu tố có thể kéo chậm doanh số xe điện trong thời gian tới như thiếu hụt bóng bán dẫn, nỗ lực của các hãng xe nhằm thúc đẩy doanh số xe ICE để kiếm lợi nhuận trước khi dòng xe này bị loại bỏ...

Các ông lớn đầu tư mạnh vào xe điện

Xu hướng xe điện được thể hiện rất rõ trong Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2022 vừa diễn ra tháng này tại Las Vegas (Mỹ) khi nhiều hãng trình làng hàng loạt tiện ích và công nghệ trên xe điện, trong đó có những mẫu xe có thể chạy đến 1.000km mỗi lần sạc.

Toyota, hãng xe lớn nhất thế giới, mới đây kỳ vọng xe điện sẽ chiếm 1/3 số xe bán ra vào cuối thập niên này, còn Volkswagen nói sẽ tăng gấp đôi xe điện giao trong năm nay so với 369.000 xe giao năm 2021. 

Hãng tin Bloomberg đưa tin Volkswagen và Toyota đang "âm mưu" lật đổ Tesla, dự kiến đầu tư hơn 170 tỉ USD để dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá vé máy bay ở châu Âu và châu Á đang bắt đầu ổn định và có xu hướng giảm dần

Reuters ngày 28/5 cho biết, giá vé máy bay ở châu Âu và châu Á đang bắt đầu ổn định và có xu hướng giảm dần. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy sự bùng nổ du lịch kéo dài thời hậu COVID đang suy yếu, có thể dẫn đến những lo ngại cho các hãng hàng không vốn đang phải vật lộn với chi phí tăng cao và số lượng máy bay hạn chế.

Giá vé máy bay ở châu Âu và châu Á đang bắt đầu ổn định và có xu hướng giảm dần
Lĩnh vực sử dụng nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo có năng suất tăng vọt

Các loại hình kinh doanh có nhiều khả năng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhất đang chứng kiến​​sự tăng trưởng về năng suất của người lao động, nhanh hơn gần 5 lần so với các loại hình kinh doanh khác. Điều này làm tăng hy vọng thúc đẩy đối với nền kinh tế rộng lớn hơn, Công ty kiểm toán PwC cho biết trong một báo cáo được công bố ngày hôm nay (21/5).

Lĩnh vực sử dụng nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo có năng suất tăng vọt
Châu Âu đứng trước khủng hoảng sinh sản

Theo dữ liệu mới nhất hiện có, vào năm 2022, chỉ có 3,88 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra và nuôi sống ở Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 4 triệu trẻ và là mức thấp nhất kể từ năm 1960. Trước đó, năm 1990, có 5,1 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở EU, trở thành năm cuối cùng số ca sinh ở khu vực này vượt quá mốc 5 triệu.

Châu Âu đứng trước khủng hoảng sinh sản
Return to top