Thế giới

Hiệp định RCEP được đưa ra nhằm thúc đẩy động lực tăng trưởng mới

ClockThứ Tư, 01/06/2022 22:08

RCEP - Ví dụ điển hình cho hệ thống thương mại cởi mở, toàn diện và dựa trên quy tắcCác hiệp định RCEP, FTA mang lại nhiều lợi ích cho CampuchiaNhờ RCEP, Trung Quốc được hưởng lợi lớn khi xuất khẩu hàng hóaRCEP và FTA hỗ trợ thu hút đầu tư nước ngoài vào Campuchia hậu đại dịch

Nhận xét tại Diễn đàn RCEP Media & Think Tank với chủ đề “Hành động cùng nhau vì sự phát triển chung”, các quan chức và chuyên gia cho rằng, việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực vào ngày 1/1/2022 sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Hiệp định RCEP được ký kết sẽ tạo thuận lợi cho tiến trình tăng trưởng mới trong tương lai. Ảnh minh họa: BTK ASEAN/TTXVN/baotintuc.vn

Để đạt được mục tiêu này, tất cả các thành viên RCEP cần thực hiện những nỗ lực chung để tăng cường hợp tác, tìm kiếm sự phát triển chung với một quyết tâm vững chắc nhằm duy trì toàn cầu hóa.

Keo Puth Rasmey, Cựu Phó Thủ tướng Campuchia chia sẻ: “Hành động cùng nhau vì sự phát triển chung” là lời kêu gọi đúng đắn và khôn ngoan, phù hợp với những thời điểm không chắc chắn, đáng lo ngại của châu Á.

Trong khi đó, Tổng Biên tập tờ China Daily Qu Yingpu nhận định, hòa bình và phát triển của thế giới đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng phát sinh từ cả đại dịch COVID-19 và những thay đổi chưa từng thấy trong suốt 1 thế kỷ qua.

Các nền kinh tế RCEP cần tăng cường mức độ cởi mở và hợp tác sâu rộng hơn, nhằm thúc đẩy hội nhập khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao trên nguyên tắc cùng có lợi, củng cố mối quan hệ giao lưu giữa Nhân dân các nước nhằm tích cực tạo môi trường tốt cho sự phát triển chung.

Cũng trong một ý kiến khác, Phó Chủ tịch Trung tâm trao đổi kinh tế Quốc tế Trung Quốc Wang Yiming cho rằng, hiệp định là một ví dụ thành công của chủ nghĩa khu vực cởi mở, nhất là khi nó đã tập hợp các nền kinh tế có trình độ phát triển và cơ cấu công nghiệp khác nhau trở thành một cộng đồng kinh tế tích hợp, một việc chưa từng có trước đây.

Với mục tiêu tạo thuận lợi và tự do hóa thương mại và đầu tư, RCEP loại bỏ hơn 90% thuế quan đối với hàng hóa giao dịch trong khu vực trong thời gian 20 năm.

Chi Fulin – Viện trưởng Viện Nghiên cứu cải cách và phát triển Trung Quốc (CIRD) ghi nhận, RCEP là một hiệp định không chỉ có lợi cho việc phát huy hết lợi thế của các nước phát triển truyền thống, mà nó còn cho phép các nước kém phát triển tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các thành viên RCEP trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế năng động và đẩy mạnh tăng trưởng ổn định trong khu vực.

Việc thực thi hiệp định RCEP là cột mốc quan trọng đối với các nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương trong việc phản đối “chống toàn cầu hóa” và ủng hộ kế hoạch, cũng như nỗ lực cùng nhau xây dựng một thị trường khu vực thống nhất. Đây cũng là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy thương mại toàn cầu và tự do hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, cũng như được nhìn nhận như một thắng lợi lớn của chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Khmer Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Động lực từ công khai, minh bạch

Bằng cách công khai, minh bạch, thực chất, trách nhiệm…, UBND phường Xuân Phú, TP. Huế tạo đồng thuận thống nhất trong dân, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn phường.

Động lực từ công khai, minh bạch
Việt Nam ủng hộ thúc đẩy vấn đề giáo dục trong Chương trình nghị sự Liên hợp quốc

Ngày 15/5 tại New York đã diễn ra phiên họp cấp đại sứ của Nhóm bạn bè về giáo dục và học tập trọn đời. Tham dự phiên họp có Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Amina J.Mohammad, Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) về Giáo dục Stefania Giannini cùng Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện của gần 30 nước thành viên LHQ.

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy vấn đề giáo dục trong Chương trình nghị sự Liên hợp quốc
Đồng USD mạnh lên thúc đẩy các chính phủ châu Á tăng cường bảo vệ đồng nội tệ

Theo một phân tích của Nikkei, sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và lãi suất cao hơn trong thời gian dài đã khiến các đồng nội tệ châu Á yếu đi. Từ đó, các nhà hoạch định chính sách châu Á đang phản ứng trước sự mạnh lên của đồng USD ở nhiều mức độ khác nhau, từ việc đưa ra các lời cảnh báo cho đến việc tăng lãi suất.

Đồng USD mạnh lên thúc đẩy các chính phủ châu Á tăng cường bảo vệ đồng nội tệ
Return to top