Thế giới

Châu Âu chật vật đối phó với nắng nóng gay gắt và cháy rừng

ClockThứ Hai, 18/07/2022 21:27

Pháp báo động trước đợt nắng nóng kỷ lục sắp diễn ra

Phần lớn châu Âu đang chìm trong một đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ dao động quanh ngưỡng 40 độ C ở một số vùng, khiến giới chức nhiều nước phải chật vật để kiểm soát các vụ cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành khắp các vùng nông thôn khô cằn từ Pháp, Hy Lạp, cho tới Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… Nhiệt độ tăng cao cũng được cho là nguyên nhân khiến hàng ngàn người tử vong ở khu vực này, tin từ Reuters ngày 18/7 cho hay.

Nhiệt độ tại thành phố Ourense, Tây Ban Nha có thời điểm đạt mức 47 độ C vào hôm 12/7. Ảnh: Reuters/http://vnmha.gov.vn

Tây Ban Nha đã phải huy động máy bay trực thăng để tưới nước xuống các đám cháy rừng khi nhiệt độ vượt trên 40 độ C và địa hình đồi núi khiến công việc của lính cứu hỏa trở nên khó khăn hơn.

Bàng hoàng khi chứng kiến ​​những làn khói dày đặc bốc lên trên thung lũng Jerte (Tây Ban Nha), nhiều người dân ở đây cho biết sức nóng đang khiến những ngôi nhà vốn xanh mát của họ trước đây giờ không khác gì ở miền nam bán khô cằn của đất nước.

“Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tất cả mọi người”, một cư dân ở Jerte khẳng định.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 trên tạp chí “Nghiên cứu Môi trường: Khí hậu” đã kết luận rằng rất có khả năng biến đổi khí hậu đang làm cho các đợt nắng nóng trở nên tồi tệ hơn.

Tính đến nay, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong, được cho là do đợt nắng nóng kéo dài gần một tuần qua. Nhiệt độ ở Tây Ban Nha đã lên tới 45,7C ở một số khu vực. Cơ quan thời tiết nước này cho biết đợt nắng nóng sẽ kết thúc vào ngày 18/7, nhưng cảnh báo nhiệt độ sẽ vẫn ở mức “cao bất thường”.

Tại Pháp, cháy rừng hiện đã lan rộng hơn 11.000ha ở vùng Tây Nam Gironde, hơn 14.000 người đã phải sơ tán, và hơn 1.200 nhân viên cứu hỏa đang phải vật lộn để kiểm soát các đám cháy, giới chức khu vực cho biết vào chiều 17/7.

Pháp đã ban hành cảnh báo đỏ - mức cao nhất có thể, cho một số khu vực, và kêu gọi người dân “hết sức cảnh giác”.

Tại Italy, nơi các đám cháy nhỏ hơn bùng phát trong những ngày gần đây, các nhà dự báo cho rằng một số khu vực sẽ chứng kiến mức nhiệt trên 40 độ C trong những ngày tới.

Trong khi đó, nước Anh đã có ngày nắng nóng kỷ lục hôm 18/7 với nhiệt độ lần đầu tiên chạm ngưỡng 40 độ C, khiến nhiều dịch vụ tàu lửa bị hủy bỏ và các cơ quan y tế phải huy động thêm nhiều xe cứu thương vào chế độ “trực chiến”.

Chính phủ Anh đã kích hoạt cảnh báo “khẩn cấp quốc gia” khi nhiệt độ được dự báo sẽ vượt qua mức 38,7 độ C được ghi nhận tại Vườn Bách thảo của Đại học Cambridge vào năm 2019 trong ngày 18-19/7. Một số trường học ở nước này đã đóng cửa sớm hơn thường lệ vào ngày 18/7, trong khi Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cũng đã nâng cảnh báo sức khỏe do nắng nóng lên Cấp độ 4 – khi nắng nóng có thể gây bệnh tật và tử vong cho cả những người khỏe mạnh, không chỉ riêng với những nhóm có nguy cơ cao.

Nắng nóng gay gắt cũng được ghi nhận ở Bồ Đào Nha, và khoảng 1.000 nhân viên cứu hỏa đã phải nỗ lực để kiểm soát hàng chục đám cháy rừng vào cuối tuần qua. Bộ Y tế Bồ Đào Nha cho biết trong vòng 7 ngày tính đến ngày 16/7, 659 người đã chết do nắng nóng, hầu hết trong số đó là người cao tuổi. Đỉnh điểm, nước này đã ghi nhận 440 người tử vong hôm 14/7, khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở một số khu vực và lên tới 47 độ C tại một trạm khí tượng ở quận Vizeu, trung tâm đất nước.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều tổ chức và chính quyền chạy đua đối phó với “kẻ giết người thầm lặng” nắng nóng

Trong bối cảnh khắp nơi trên thế giới phải đối mặt với những đợt nắng nóng nguy hiểm hơn bao giờ hết, một số chuyên gia về nhiệt đang làm việc với giới chức ở nhiều thành phố, trải dài từ Miami (Mỹ) đến Melbourne (Australia) trong một cuộc chạy đua với thời gian để xoa dịu sự nóng bức ở các đô thị và ngăn chặn hàng chục nghìn ca tử vong liên quan đến nhiệt.

Nhiều tổ chức và chính quyền chạy đua đối phó với “kẻ giết người thầm lặng” nắng nóng
Nguy cơ xảy ra nắng nóng ở Châu Á tăng gấp 45 lần do biến đổi khí hậu

Theo một nghiên cứu mới của World Weather Attribution (WWA) - tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, tình trạng nắng nóng gay gắt như đợt cuối tháng 4 vừa qua ở châu Á và Trung Đông có nguy cơ xảy ra cao gấp 45 lần do tác động của biến đổi khí hậu mà con người gây ra.

Nguy cơ xảy ra nắng nóng ở Châu Á tăng gấp 45 lần do biến đổi khí hậu
Châu Âu đứng trước khủng hoảng sinh sản

Theo dữ liệu mới nhất hiện có, vào năm 2022, chỉ có 3,88 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra và nuôi sống ở Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 4 triệu trẻ và là mức thấp nhất kể từ năm 1960. Trước đó, năm 1990, có 5,1 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở EU, trở thành năm cuối cùng số ca sinh ở khu vực này vượt quá mốc 5 triệu.

Châu Âu đứng trước khủng hoảng sinh sản
Return to top