ClockThứ Hai, 29/10/2018 19:40

250 tổ chức lớn cam kết cắt giảm chất thải nhựa để hạn chế ô nhiễm

TTH - Reuters ngày 29/10 đưa tin, 250 tổ chức bao gồm các nhà sản xuất bao bì, các nhãn hiệu hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, các nhà bán lẻ và tái chế hàng đầu, cũng như chính phủ các nước và tổ chức phi chính phủ (NGO) trên toàn cầu cam kết sẽ cắt giảm tất cả chất thải nhựa trong chuỗi hoạt động của mình - một động thái được Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho là nỗ lực tham vọng nhất từ trước đến nay để chống ô nhiễm nhựa.

Nhật Bản lập chiến lược cắt giảm chất thải nhựaNhựa sinh học từ mía giúp đồ chơi trẻ em an toàn và "xanh" hơnAnh đề xuất thuế mới để xóa sổ nhựa không thể tái chếEU đấu tranh chống lại tác hại của chất thải nhựa

Một bãi biển tràn ngập rác thải nhựa, chủ yếu từ các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần. Ảnh: DW

“Chúng tôi biết rằng làm sạch nhựa trên các bãi biển và đại dương là rất quan trọng, nhưng điều này không ngăn chặn được dòng chảy của nhựa đổ vào đại dương hằng năm. Chúng ta cần phải truy ngược lại từ nguồn phát sinh”, Ellen MacArthur – người đưa ra sáng kiến này cho biết.

Các tổ chức tham gia vào cam kết trên hứa sẽ loại bỏ nhựa sử dụng 1 lần và không cần thiết, đồng thời sẽ tiến hành đổi mới để tất cả các bao bì có thể được tái chế, với các mục tiêu được xem xét thường xuyên và cập nhật tiến trình để thúc đẩy động lực.

Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) ước tính rằng nếu mức độ ô nhiễm hiện tại vẫn tiếp diễn, các vùng biển sẽ chứa nhiều nhựa hơn cả cá vào năm 2050, với khoảng 8 triệu tấn chai và chất thải nhựa đổ ra các đại dương hàng năm, giết chết sinh vật biển và xâm nhập vào chuỗi thức ăn.

Phát biểu về chiến dịch này, ông Rob Opsomer, người dẫn đầu sáng kiến ​​New Plastics Economy cho rằng: “Hầu hết các nỗ lực hiện nay đều tập trung vào việc làm sạch ô nhiễm nhựa. Cam kết này hướng tới loại bỏ ô nhiễm ngay tại nguồn”.

Tuần trước, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu hoàn toàn cấm sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, trong một nỗ lực để hạn chế ô nhiễm.

TỐ QUYÊN

 (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phải được chấn chỉnh

Người xưa có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, ý khuyên mọi người phải ý tứ, phải biết học cách hành xử lịch sự, văn hóa, phải đạo với từng hành vi trong cuộc sống.

Phải được chấn chỉnh
Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh:
Tiếp tục xử lý tiến độ

Nhà thầu thi công “bỏ ngang” công trình, khu xử lý lo không có rác để vận hành là những bất cập, nghịch lý tại Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt DA).

Tiếp tục xử lý tiến độ
Nhếch nhác và bất tiện

Giữa mùa hè nắng ráo, nhưng cảnh như các bạn thấy trong ảnh đây cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện ở khu vực trước số nhà 68 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân (Tp Huế). Rất nhếch nhác và rất bất tiện.

Nhếch nhác và bất tiện
Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị

Trong một báo cáo ngày 28/2, Liên Hiệp Quốc cho biết thế giới đã tạo ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị vào năm ngoái và lượng rác thải này ước tính sẽ tăng thêm 2/3 vào năm 2050, đồng thời cảnh báo về những tổn thất nặng nề đối với sức khỏe, nền kinh tế và môi trường.

Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị

TIN MỚI

Return to top