Quan chức hai nước Hàn - Nhật trong một cuộc gặp. Ảnh: Reuters
"Hai bên dự kiến sẽ sớm đạt được một thỏa thuận sau các cuộc đàm phán đang diễn ra, dựa trên các điều khoản đã được thống nhất hồi năm 2012", phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng - ông Moon Sang-gyun cho biết trong một cuộc họp báo.
Cuối tháng 10 vừa qua, hai nước đồng ý mở lại các cuộc đàm phán song phương về một Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA), với mục tiêu có thể hoàn thành hiệp ước vào cuối năm nay.
Theo Yonhap, Mỹ hoan nghênh quyết định trên, nói rằng thỏa thuận tiềm năng giữa hai nước đồng minh châu Á của Mỹ sẽ giúp tăng cường sự hợp tác trong bối cảnh mối đe dọa phát triển hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng ngày càng gia tăng. Vòng đàm phán đầu tiên đã được tổ chức tại Tokyo vào tuần trước, hôm 1/11.
Chỉ riêng trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân dưới lòng đất và hàng chục vụ thử tên lửa đạn đạo. Sự phát triển này đang làm leo thang mối lo ngại toàn cầu rằng Bình Nhưỡng đang tiến gần đến mục tiêu phát triển một tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm xa có thể tấn công một số khu vực ở lục địa Hoa Kỳ.
Liên quan đến GSOMIA, hai nước láng giềng gần như đã ký một thỏa thuận, nhưng các cuộc đàm phán đã thất bại do một số vấn đề về tư tưởng.
Trong một động thái nhằm vượt qua các rào cản lịch sử, Hoa Kỳ dẫn đầu các nỗ lực để tiến hành một thỏa thuận chia sẽ thông tin quân sự ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản, và các biên bản ghi nhớ được ký kết vào cuối năm 2014, cho phép Seoul và Tokyo chia sẻ thông tin tình báo thông qua Hoa Kỳ.
Mặc dù có thỏa thuận ba bên, nhưng các quan chức Hoa Kỳ vẫn kêu gọi một hiệp ước song phương giữa Seoul và Tokyo, nhằm tìm cách tăng cường hợp tác an ninh ba bên với hai quốc gia đồng minh như một đối trọng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Hiện nay, Seoul duy trì hiệp ước với 32 quốc gia về chia sẻ thông tin quân sự. Yonhap cho biết, gần đây Hàn Quốc đã yêu cầu Trung Quốc bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự, nhưng phía Trung Quốc không đáp ứng các yêu cầu được nêu ra.
Tố Quyên (Lược dịch từ Yonhap)