ClockChủ Nhật, 28/08/2016 23:03

Nhật – Trung - Hàn nhất trí tổ chức “Thế vận hội Văn hóa”

TTH - Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ngày 28/8 đồng ý thúc đẩy kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện học thuật và văn hóa, trong khuôn khổ các kỳ Thế vận hội mùa Hè và mùa Đông sẽ được tổ chức ở 3 nước.

Quan chức các bộ Văn hóa các nước Hàn - Trung - Nhật xem biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Jeju, Hàn Quốc.   Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Kim Jong-deok, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Ding Wei và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nhật Bản Hirokazu Matsuno đã đạt được thỏa thuận vào cuối cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày tại đảo Jeju, Hàn Quốc.

Được biết, Hàn Quốc sẽ là nước chủ nhà của Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018, Nhật Bản đăng cai Thế vận hội mùa Hè tại Tokyo năm 2020 và Trung Quốc sẽ là nơi diễn ra Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh vào năm 2022.

Trong cuộc hội đàm lần này, ông Kim đã đề xuất tổ chức một “Thế vận hội Văn hóa”, trong đó có thể bao gồm những hội nghị chuyên đề về các tour du lịch văn hóa ở khu vực Đông Á, cũng như triển lãm những tác phẩm do các nghệ sĩ hàng đầu của 3 nước cùng sáng tác xung quanh thời điểm diễn ra 3 sự kiện thể thao quốc tế nói trên.

Theo Tuyên bố Jeju do Bộ Văn hóa Hàn Quốc phát hành, các quan chức Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí sẽ “tích cực hợp tác trong việc thúc đẩy” kế hoạch này.

Bên cạnh đó, 3 quốc gia cũng đồng ý cử các đoàn văn hóa đến thành phố đăng cai Thế vận hội để tổ chức những sự kiện văn hóa khác nhau, nhằm nâng cao nhận thức của toàn cầu về văn hóa Á Đông.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Return to top