ClockThứ Năm, 21/04/2016 19:38

Ecuador công bố biện pháp kinh tế đối phó hậu quả động đất

TTH - Ngày 21/4, Ecuador công bố các biện pháp kinh tế quyết liệt, bao gồm cả việc tăng thuế giá trị gia tăng của đất nước từ 12% lên 14%/năm, tăng các khoản đóng góp lương bắt buộc, bán các tài sản nhà nước không xác định...để đối phó với hậu quả của trận động đất kinh hoàng đã khiến 525 người thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại, 5.733 người khác bị thương và 163 người vẫn đang mất tích.

Động đất 7,8 độ richter ở Ecuador: 41 người chết, nguy cơ sóng thần

Ngoài thiệt hại nghiêm trọng về nhân lực, trận động đất 7,8 độ richter hôm 16/4 còn là một đòn mạnh đánh vào nền kinh tế Ecuador – quốc gia nghiêng về sản xuất dầu mỏ và đang phải chịu nhiều tổn thất từ sự sụt giảm của giá dầu thô toàn cầu hiện nay.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ước tính, việc tái thiết đất nước có thể lên đến 3 tỷ USD và làm GDP nước này suy giảm 2-3 điểm phần trăm.

Bảo Nghi (Lược dịch từ AFP)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng giá trị kinh tế khi sản phẩm được xác lập quyền sở hữu

Bảo hộ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là công cụ pháp lý đắc lực nhằm bảo vệ và nâng cao giá trị sản phẩm. Khi càng có nhiều sản phẩm được bảo hộ thì danh tiếng, uy tín của sản phẩm vùng, địa phương trong tỉnh càng giá trị hơn. Đặc biệt, sản phẩm địa phương khi được bảo hộ quyền SHTT sẽ thuận lợi hơn khi vào các thị trường lớn.

Tăng giá trị kinh tế khi sản phẩm được xác lập quyền sở hữu
Phát triển kinh tế nhờ hướng đi phù hợp

Chọn hướng đi phù hợp, làm giàu trên chính quê hương của mình, đó là cách những hội viên phụ nữ xã Quảng Phú (Quảng Điền) kiên trì, khẳng định bản thân mình trên con đường khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế nhờ hướng đi phù hợp
Return to top