ClockThứ Sáu, 03/11/2017 10:11

Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ mạnh mẽ hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, tối 2/11, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN và Phái đoàn Ấn Độ tại ASEAN đã phối hợp tổ chức buổi lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Ấn Độ và 50 năm thành lập ASEAN.

ASEAN là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Ấn ĐộNhững mục tiêu hướng tới trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn ĐộẤn Độ cam kết dành 1 tỷ USD cho các dự án kết nối ASEAN

Các khách mời tại buổi lễ. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, nước điều phối quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ, bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc Ấn Độ đã ủng hộ, hỗ trợ ASEAN trong quá trình hình thành Cộng đồng, trong triển khai các cam kết hợp tác trên tất cả các trụ cột và các chương trình khác cũng như sự hỗ trợ mạnh mẽ của Ấn Độ đối với ASEAN trong quá trình phát triển nói chung. 


Đại sứ Nguyễn Hoành Năm tin tưởng rằng Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm thành lập Quan hệ Đối thoại ASEAN-Ấn Độ được tổ chức tại New Delhi tháng 1/2018, sẽ đưa ra những quyết định quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. 

Đại sứ Ấn Độ tại ASEAN, ông Suresh. K. Reddy nhấn mạnh rằng đối với Ấn Độ, ASEAN là một đối tác quan trọng, hai bên đã trải qua nhiều khó khăn thử thách trong 25 năm qua và cũng đã có được những thành công, hiệu quả lớn từ sự hợp tác này. 

Ông Suresh cho biết ông muốn gửi lời cảm ơn đến người dân, Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tích cực ủng hộ, vun đắp cho mối quan hệ giữa ASEAN và Ấn Độ ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là trong giai đoạn 2015-2018, khi Việt Nam giữ vai trò là quốc gia điều phối quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ. 

Theo ông, quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Ấn Độ diễn ra trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là hợp tác về kinh tế, khoa học công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, trong đó có cả việc Ấn Độ tích cực đào tạo, giúp đỡ cho Lào, Campuchia và Việt Nam. 

ASEAN và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối thoại năm 1992, thời điểm Ấn Độ là một nền kinh tế hướng nội. Hiện nay hai bên đã thiết lập được 30 cơ chế đối thoại, bao gồm hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp cấp bộ trong nhiều lĩnh vực.

Trong hai năm qua, lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ đã đến thăm 9 trong số 10 nước ASEAN. Điều này chứng tỏ Ấn Độ luôn coi trọng ASEAN. 
Một trong những trụ cột của quan hệ đối tác Ấn Độ-ASEAN là hợp tác kinh tế, thúc đẩy bởi sự gia tăng thương mại và đầu tư trong những năm qua.

ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Ấn Độ, chiếm 10,2% tổng thương mại của Ấn Độ. Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 7 của ASEAN. 

Nền kinh tế theo định hướng dịch vụ của Ấn Độ có thể bổ trợ cho nền kinh tế sản xuất của các nước ASEAN. Thương mại hàng năm giữa Ấn Độ và ASEAN đạt khoảng 65-76 tỷ USD./. 
Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Diện mạo mới đô thị Huế

Đô thị Huế đang đổi thay trên một diện mạo mới - diện mạo của đô thị trong lòng thành phố trực thuộc Trung ương.

Diện mạo mới đô thị Huế
Return to top