ClockThứ Hai, 08/04/2019 07:28

Ngày Sức khoẻ Thế giới: “Sức khỏe là quyền, không phải một đặc ân”

TTH.VN - Phát biểu tại Palais des Nations ở Geneva nhân Ngày Sức khỏe Thế giới (7/4), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus nhắc lại lập trường của Liên Hiệp quốc về sức khỏe rằng đó là quyền cơ bản của con người, không phải là đặc ân.

Bình đẳng giới hỗ trợ cải thiện sức khỏe cộng đồngWHO: Chi tiêu cho y tế chiếm 10% GDP toàn cầuWHO công bố danh sách mối đe dọa sức khỏe nguy hiểm nhất vào năm 2019

Một y tá đang chăm sóc cho một bà mẹ mang thai ở Ấn Độ. Ảnh: UNICEF

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được tiếp cận với các dịch vụ y tế, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu họ cần, mà không gặp khó khăn về tài chính.

Thực tế, những năm gần đây WHO đã đạt được những tiến bộ to lớn trong việc chống lại một số nguyên nhân gây tử vong và bệnh tật hàng đầu thế giới, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm khi hiện 1/2 dân số toàn cầu không được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Hàng triệu phụ nữ sinh con mà không có sự giúp đỡ từ người có chuyên môn lành nghề; hàng triệu trẻ em không được tiêm phòng vaccine chống lại các căn bệnh chết người, và hàng triệu người phải chống chịu với bệnh tật và chết đi vì HIV, lao và sốt rét do không được điều trị… Đáng chú ý, khoảng 100 triệu người bị đẩy vào tình trạng cực kỳ nghèo khổ mỗi năm vì phải tự chi trả cho các khoản về sức khỏe. Đây là lý do tại sao WHO tập trung vào mục tiêu hàng đầu trong năm nay: là chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Theo WHO, chăm sóc sức khỏe toàn cầu có nghĩa là tất cả các cá nhân và cộng đồng đều có thể tiếp cận các dịch vụ y tế họ cần - từ tăng cường sức khỏe đến phòng ngừa, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ - mà không gặp khó khăn về tài chính.

Khi mọi người không được bảo vệ khỏi các vướng mắc tài chính khi thanh toán cho các dịch vụ y tế bằng tiền túi của mình, họ có thể phải sử dụng hết tiền tiết kiệm, bán tài sản hoặc vay mượn, điều đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của họ và cả của con cái họ.

Do đó, đạt được bảo hiểm y tế toàn cầu là một trong những mục tiêu mà các quốc gia trên thế giới đặt ra khi áp dụng các Mục tiêu Phát triển bền vững năm 2015: sức khỏe tốt là nền tảng cho sự phát triển kinh tế lâu dài, cho phép trẻ em học tập và người lớn kiếm tiền và giúp mọi người thoát khỏi nghèo nàn.

WHO đang kêu gọi tất cả các quốc gia đầu tư vào chăm sóc sức khỏe ban đầu -  mục tiêu mà Tiến sĩ Ghebreyesus cho là nền tảng bảo hiểm y tế toàn cầu, bảo đảm phần lớn nhu cầu sức khỏe trong suốt cuộc đời của một người, và là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp khác về sức khỏe.

Tố Quyên (Lược dịch từ UN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO phê duyệt vaccine sốt xuất huyết thứ hai, mở rộng khả năng tiếp cận toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố vừa phê duyệt loại vaccine thứ 2 ngừa sốt xuất huyết, một động thái có thể bảo vệ hàng triệu người trên toàn thế giới chống lại căn bệnh do muỗi truyền vốn đang lây lan khắp châu Á, châu Phi, châu Mỹ, và lan sang cả các khu vực trước đây chưa từng bị ảnh hưởng.

WHO phê duyệt vaccine sốt xuất huyết thứ hai, mở rộng khả năng tiếp cận toàn cầu
Triển khai mạnh các giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, đến ngày 4/5, toàn quốc có hơn 17,407 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 1,73% so với cùng kỳ năm 2023. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 90,240 triệu người; tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế đến hết tháng 4/2024, số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của toàn ngành là 155.406 tỷ đồng, tăng 10,04% so với cùng kỳ năm 2023.

Triển khai mạnh các giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Dữ liệu ban đầu về “miếng dán” vắc-xin cho thấy hứa hẹn trong cuộc chiến chống bệnh sởi

Có ít người thích tiêm vắc-xin; và đối với các phụ huynh có con nhỏ, họ thậm chí còn ít thích chúng hơn khi đến thời điểm các con phải đi tiêm vắc-xin. Tuy nhiên hiện nay, có thể có một giải pháp thay thế dễ dàng hơn dưới dạng miếng dán, có thể dán lên da một cách đơn giản.

Tổ chức Y tế thế giới WHO  Dữ liệu ban đầu về “miếng dán” vắc-xin cho thấy hứa hẹn trong cuộc chiến chống bệnh sởi
Giữ lửa “Nightingale”

Lặng lẽ trong các ca phẫu thuật, vất vả ngày đêm chăm sóc sức khỏe người bệnh là bóng dáng của những điều dưỡng (ĐD). 1.800 ĐD ở Bệnh viện Trung ương Huế mang trong mình vô vàn câu chuyện khác nhau về một nghề chuyên biệt được ví von là “nghề của trái tim”. Đồng hành cùng “chiến binh”

Giữ lửa “Nightingale”
Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, người tham gia được Quỹ BHYT thanh toán số tiền khám, chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Đây là chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước, giúp nhiều người dân vượt qua khó khăn khi không may bị ốm đau, bệnh tật.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

TIN MỚI

Return to top