ClockThứ Ba, 16/07/2019 09:36

Người di cư vì kinh tế hết cửa vào Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các quy định hạn chế cấp quy chế tị nạn mới có hiệu lực ngay lập tức nhằm chặn dòng người di cư từ phía nam nước này.

Mexico cam kết hỗ trợ người di cư nước này bị Mỹ trục xuấtMexico, Mỹ tìm kiếm thỏa thuận 10 tỷ USD cho vấn đề di cư Trung MỹThẩm phán Mỹ chặn sắc lệnh cấm người di cư xin tị nạn của Tổng thống TrumpThắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về bên giới Mỹ

Người di cư ngủ bên ngoài một nhà thờ ở Mexico ngày 14/7 khi chờ xét tị nạn vào Mỹ - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 15/7 dẫn thông báo từ Bộ An ninh nội địa và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những người di cư vượt biên từ Mexico vào biên giới phía Nam nước Mỹ sẽ không được xin tị nạn vào nước này. 

Những trường hợp chưa từng xin tị nạn ở "quốc gia thứ ba" trên đường di cư đến biên giới Mỹ cũng hết cửa xin tị nạn tại Mỹ. 

Quy định mới chỉ cho phép ngoại lệ với những trường hợp là nạn nhân của buôn người hay tra tấn. Tuy nhiên Mỹ coi hầu hết người di cư từ phía nam là vì lý do kinh tế và không đủ điều kiện cấp quy chế tị nạn. 

"Mỹ là một quốc gia rộng lượng, nhưng hoàn toàn quá tải bởi gánh nặng liên quan đến hàng trăm nghìn người đang bị bắt giữ và trong quá trình xét duyệt tại biên giới phía Nam" - Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói, cho biết chính sách này nhằm hạn chế các lao động xuất khẩu nước ngoài và những người muốn lợi dụng hệ thống xin tị nạn để có thể vào Mỹ.  

Còn theo quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kevin McAleenan, đây là biện pháp cần thiết bởi những chính sách trước đó đều không thể ngăn được dòng người di cư. 

Theo quy định, những người xin tị nạn sẽ được phép ở lại và tự do đi lại tại Mỹ trong thời gian chờ xét quy chế, có thể kéo dài đến hai năm. Tuy nhiên nhiều người đã "bốc hơi" trong thời gian này. 

Trước đó, Mỹ bắt đầu tiến hành truy quét các đối tượng nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi cả nước. Theo đó, các nhân viên Cơ quan Di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã được triển khai tại nhiều khu phố ở 10 thành phố lớn với kế hoạch bắt giữ khoảng 2.000 người di cư không có giấy tờ tùy thân xâm nhập vào nước Mỹ trong nhiều tháng qua. 

Các nhân viên ICE không chỉ bắt giữ những đối tượng có lệnh truy bắt, mà cả những người di cư không đủ giấy tờ tùy thân tình cờ bị bắt gặp hoặc kiểm tra, thậm chí cả những người từng ở nước Mỹ nhiều năm, có nhà cửa, việc làm và con cái đang là công dân Mỹ. 

Tất cả các trường hợp bị trục xuất đều căn cứ theo hồ sơ của cơ quan quản lý di trú địa phương. Tuy nhiên, chiến dịch này làm dấy lên quan ngại về việc nhiều gia đình rơi vào tình trạng chia cắt.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ công bố các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ Cuba

Theo tin từ NBC News hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố những thay đổi về quy định nhằm cho phép nước này hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho khu vực tư nhân non trẻ của Cuba và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ dựa trên internet của Mỹ.

Mỹ công bố các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ Cuba
Mỹ ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm thứ hai ở người

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 22/5 cho biết trường hợp nhiễm cúm gia cầm thứ hai ở người đã được xác nhận tại Mỹ kể từ khi virus này được phát hiện lần đầu tiên ở bò sữa vào cuối tháng 3 vừa qua.

Mỹ ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm thứ hai ở người
Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Theo Tạp chí CNBC, tổng xuất khẩu và nhập khẩu giữa Đức và Mỹ đã đạt tổng trị giá 63 tỷ euro (tương đương 68 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1 - 3 năm nay. Trong khi đó, thương mại giữa Đức và Trung Quốc ở mức dưới 60 tỷ euro.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức
Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm

Tin từ Bloomberg cho biết Mỹ đang chi hơn 100 triệu USD để tăng cường giám sát cúm gia cầm ở gia súc và ở người trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng dịch bệnh đã lan rộng hơn so với báo cáo.

Mỹ chi 100 triệu USD giám sát cúm gia cầm

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top