ClockThứ Năm, 08/03/2018 06:57

Số lượng du khách Thái Lan đến Nhật Bản tăng vọt

TTH.VN - Theo thống kê của Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO), sau khi tăng cường thiết lập chuyến bay giữa hai nước, ước tính số lượng du khách Thái Lan chọn quốc gia này làm điểm đến du lịch trong năm 2018 sẽ tăng gấp đôi lên thành 1 triệu lượt người.

Trung Quốc đứng đầu về lượng khách du lịch đến SingaporeTây Ban Nha trở thành điểm đến du lịch hút khách thứ 2 thế giới10 xu thế du lịch nghỉ dưỡng năm 2018Indonesia công bố 17 dự án phát triển du lịch trị giá 2,9 tỷ USD

Kyodo, điểm đến du lịch yêu thích của người dân Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Được biết, sự tăng trưởng này đến từ việc người dân Thái Lan bắt đầu đi du lịch trở lại sau một năm dài để tang vị vua Bhumibol Adulyadej. Ngoài ra, đây cũng là kết quả tất yếu sau khi Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) xóa bỏ lệnh cảnh báo về tiêu chuẩn an toàn hàng không yếu kém của Thái Lan.

Trước đó, số lượng du khách Thái Lan đến Nhật Bản trong năm 2017 đã tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt mức 987.100 người. 

Nhận thấy tiềm năng phát triển từ thị trường Thái Lan, Nippon Airways – hãng hàng không hàng đầu Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng cường các chuyến bay qua lại giữa Bangkok và Tokyo lên thành 4-5 chuyến/ngày. Dự kiến kế hoạch này sẽ chính thức được triển khai từ ngày 1/6 tới đây. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 10/4, hãng hàng không dân dụng Thai AirAsia X cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các chuyến bay trực tiếp từ Bangkok đến Sapporo, thủ phủ của tỉnh Hokkaido.

Đan Lê (Lược dịch từ Bangkok Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

TIN MỚI

Return to top