Thể thao

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD tối 1/10: Việt Nam có thêm huy chương

ClockThứ Hai, 02/10/2023 10:03

ASIAD 2023: Bóng chuyền nữ Việt Nam ghi dấu ấn mạnhASIAD 19 và niềm hy vọng huy chương mang tên cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi Thư chúc mừng tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 19 ASIAD 2023: Đoàn Việt Nam tiến lên vị trí thứ 14 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2023: Thể thao Việt Nam chờ tin vui từ các môn thế mạnhBảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất sáng 26/9Lung linh đêm khai mạc ASIAD 2023 đậm sắc xanh

Cờ tướng Việt Nam (trái) giành huy chương Bạc. (Nguồn: Thể thao Việt Nam) 

Đội tuyển Cờ tướng đã giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tránh phải rơi vào cảnh "trắng tay" ngày thứ hai liên tiếp tại ASIAD 19 (Asian Games) khi mang về tấm huy chương Bạc.

Ở chung kết đồng đội Nam Nữ, Đội tuyển Cờ tướng Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến đã sớm nhận thất bại.

Kết quả này có phần tiếc nuối nhưng việc giành được huy chương Bạc cũng được xem là thành công với Đội tuyển Cờ Tướng Việt Nam.

Đây cũng là tấm huy chương duy nhất đoàn Thể thao Việt Nam có được trong ngày thi đấu 1/10 khi các bộ môn khác thi đấu không thành công.

Ở môn Điền kinh, niềm hy vọng Nguyễn Thị Oanh dù đã thi đấu nỗ lực nhưng chỉ về đích thứ 7 ở chung kết nội dung chạy 1.500m Nữ.

Lương Đức Phước cũng không thể gây bất ngờ ở nội dung 1.500m nam khi về đích thứ 11/12 với thành tích 3 phút 51,65 giây.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng.

Với thành tích này, Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

 

Top 3 đội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 vẫn những cái tên quen thuộc gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đoàn chủ nhà Trung Quốc đã có tổng cộng 131 huy chương Vàng, 72 huy chương Bạc và 39 huy chương Đồng, chắc chắn ngôi vị số 1.

Đoàn Thể thao Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản để chiếm vị trí thứ 2. Hàn Quốc hiện có 30 huy chương Vàng 35 huy chương Bạc và 60 huy chương Đồng, trong khi Nhật Bản có 29 huy chương Vàng, 41 huy chương Bạc và 42 huy chương Đồng./.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thư chúc mừng tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 19

Sau khi xạ thủ Phạm Quang Huy giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 của ở nội dung chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi (ngày 28/9), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã gửi thư chúc mừng toàn thể Đoàn Thể thao Việt Nam.

Thư chúc mừng tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 19
Return to top