ClockThứ Tư, 20/03/2019 20:50

Thêm 73 mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

TTH.VN - Chiều 20/3, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng Huân chương Độc lập.

Thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Phong HiềnTrân quý quá khứ và những giá trị lịch sửẤm áp nghĩa tình

Đến dự có các ông: Lê Trường Lưu, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

16 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập dân tộc được trao tặng Huân chương Độc lập trong dịp này

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ bày tỏ lòng tri ân:đồng thời nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; mong thân nhân của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, tích cực lao động sản xuất, sống gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng để thế hệ con cháu noi theo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, xứng đáng với danh hiệu vinh dự mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân 73 Mẹ Việt Nam Anh hùng, nâng tổng số Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn tỉnh lên 2.349 mẹ; trao Huân chương Độc lập cho 16 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập dân tộc.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO

Với 65 danh hiệu được UNESCO ghi danh, trải rộng trên tất cả 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam tiếp tục thể hiện đóng góp có trách nhiệm vào việc làm phong phú, bảo vệ và phát huy kho tàng văn hóa nhân loại.

Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO
Đảng viên trẻ với danh hiệu thủ khoa

Tại buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học hệ chính quy của Trường đại học Sư phạm (ĐHSP), Đại học Huế khóa 2019 - 2023 với điểm tổng kết gần như tuyệt đối (3,97/4.0), Đặng Trần Tuyết Trinh, cô sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn trở thành gương mặt tân thủ khoa của Trường ĐHSP Huế.

Đảng viên trẻ với danh hiệu thủ khoa

TIN MỚI

Return to top