ClockChủ Nhật, 21/05/2017 14:06

Thủ tướng Anh: EU cũng phải trả hàng tỷ euro chi phí cho Brexit

Theo bà Theresa May, Liên minh châu Âu (EU) phải trả hàng tỷ euro mà Anh đóng góp cho Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) và các dự án chung khác.

Báo Anh: Tiến trình đàm phán Brexit ẩn chứa nhiều chông gaiAnh có thể kích hoạt điều 50 để bắt đầu Brexit vào tuần tới"Cú đòn" đánh vào tham vọng của Anh trong tiến trình BrexitThủ tướng Anh-Italy hội đàm về vướng mắc liên quan đến Brexit

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph (Anh) đăng ngày 21/5, Thủ tướng Theresa May cho rằng số tiền mà Vương quốc Anh đã trả trong quá khứ cần phải được tính đến trong chi phí cuối cùng của vụ “li dị” mang tên Brexit (tức quá trình nước Anh rời khỏi EU).

Thủ tướng Anh cho rằng EU cũng phải trả hàng tỷ euro chi phí cho Brexit. Ảnh minh họa: EPA.
Bà May khăng khăng cho rằng Vương quốc Anh có quyền về mặt tài chính và quyền đó phải được tôn trọng trong suốt quá trình thảo luận về việc chi trả cũng như những bổn phận của liên minh này khi để nước Anh phải ra đi.

Những tuyên bố này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của những nước EU theo đường lối cứng rắn, vốn cho rằng nước Anh không được phép nhận lại phần đóng góp tài sản cho EU khi tự họ quyết định rời khỏi khối bất chấp mọi lời thuyết phục của các thành viên còn lại.

Thông tin bên lề từ Brussels đã ước tính các nhà đàm phán của EU về Brexit muốn nước Anh phải chi trả từ 60 tỷ đến 100 tỷ euro khi ra đi để trang trải mọi phí tổn mà liên minh này phải chịu.

Tuy nhiên, bà May đẩy lùi lập luận cũng như những con số này.

Bà nói: “Có nhiều cuộc tranh luận về việc bổ phận của Vương quốc Anh là gì hay thực chất phải là quyền của chúng tôi liên quan đến những khoản tiền đã chi trả trong quá khứ là gì. Chúng tôi xin nói rõ rằng, chúng tôi sẽ xem xét cả quyền và nghĩa vụ đó.”

Khi bị hỏi dồn về những lĩnh vực mà nước Anh có thể còn “mắc nợ” châu Âu khi rời đi, Thủ tướng Theresa May khẳng định đó là ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư và nhiều lĩnh vực khác.

“Đó chắc chắn sẽ là một phần quan trọng trong các cuộc đàm phán”, bà May dự đoán.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng May bình luận công khai về việc bà muốn giữ lại cổ phần của nước Anh trong Ngân hàng Đầu tư châu Âu. Nguồn tin chính phủ Anh cho biết, số cổ phần này ước tính chiếm đến 16%, tương đương với 10 tỷ euro./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

TIN MỚI

Return to top