ClockChủ Nhật, 27/03/2022 14:50

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Sáng 27/3, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Nam, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Mẹ (xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ); thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO); khảo sát cảng Chu Lai và sân bay Chu Lai.

Thủ tướng: Thị trường Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh tham vọngCông ty CP Ô tô Trường Hải tặng 100.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Thủ tướng viết trong sổ lưu niệm tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng rằng: "Chúng con xin nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm theo gương sáng của các Mẹ để thể hiện bằng hành động cụ thể, góp phần xây dựng đất nước trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, sánh vai với cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh và các mẹ Việt Nam Anh hùng hằng mong muốn".

Tại buổi thăm, làm việc với Tập đoàn Trường Hải (THACO) tại Quảng Nam, đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan các nhà máy sản xuất ở khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một nhà máy của THACO - Ảnh: LÊ TRUNG

Thủ tướng cho rằng ngành sản xuất ô tô quan trọng chính từ công nghiệp cơ khí, nếu phát triển công nghiệp cơ khí được thì chúng ta sẽ làm chủ được nội địa hóa ô tô, một ngành đất nước đang khao khát hơn 40 năm nay.

"Các đời lãnh đạo đều trăn trở làm sao ngành ô tô phát triển, làm chủ được, dần dần có các doanh nghiệp như THACO, VinFast đã tích cực nội địa hóa. Một đất nước phát triển hiện đại thì phải có công nghiệp hiện đại, có nhiều ngành quan trọng nhưng cơ khí là nền tảng, vì vậy phải phát triển ngành cơ khí" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nói rằng THACO đang cố gắng phát triển hạ tầng, khi tập đoàn lớn mạnh rồi, có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thì tích lũy thặng dư ngày càng cao.

"Quảng Nam cho biết thu ngân sách phụ thuộc chủ yếu vào THACO, bây giờ làm sao phải có nhiều THACO hơn nữa. Vừa nhân rộng mô hình THACO nhưng vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình để có nhiều THACO này để vừa giải quyết lao động, đóng góp ngân sách, xã hội" - Thủ tướng nói.

Phát huy thành quả đạt được, Thủ tướng yêu cầu phải nâng tầm lên, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp thế hệ mới 4.0, chuyển đổi số.

Thủ tướng hỏi thăm một công nhân - Ảnh: LÊ TRUNG

Sứ mệnh 25 năm tới là phải sinh ra một THACO thế hệ mới cả về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, xây dựng, đóng góp cho xã hội.

"Tiếp tục phát triển khu công nghiệp cơ khí cho xứng tầm, đáp ứng yêu cầu các ngành công nghiệp nền tảng, tôi đề nghị THACO đi theo hướng đó" - Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cho hay Quảng Nam, Đà Nẵng kết nối Tây Nguyên, kết nối vùng còn khó khăn, đề nghị THACO làm hai việc, một là mở rộng cảng, hai là làm con đường mới lên biên giới (Lào) thẳng nhất có thể, cả hai việc này làm từ đây đến năm 2025. Tỉnh và các bộ, ngành tập trung làm nhanh thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện.

Theo tuoitre.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hành trình đến với Trường Sa

Trong những ngày đầu tháng tư lịch sử, tôi vinh dự được cùng Đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 25 thành viên do ông Nguyễn Nam Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn tham gia Đoàn công tác số 5 đi thăm quần đảo Trường Sa theo Kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày 3/4 đến 11/4/2024.

Hành trình đến với Trường Sa
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Thông tin doanh nghiệp:
Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry

Sau 4 năm thành lập, The Sentry hiện nay với 3 cơ sở hướng đến phát triển một cộng đồng dành riêng cho các nhà sáng tạo và doanh nhân công nghệ, đồng thời thu hút các nhân tài thế hệ trẻ của nước nhà.

Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry
Return to top