Cần nhìn nhận nhiều mặt

(TTH) - Để cây xanh đô thị xanh, sạch, đẹp thật sự đã khó, để cây xanh Huế đẹp đúng nghĩa bao trùm “Môi trường - Cảnh quan - Văn hóa - Đặc thù” lại càng khó hơn. Đó là chưa nói đến việc muốn đẹp khi chúng ta đã có một hệ thống cây xanh khá ổn định về khối lượng, tuổi cây và chủng loại thì vô cùng phức tạp.

Cần nhìn nhận nhiều mặt
Cây xanh với công trình kiến trúc đô thị Huế

(TTH) - Huế là một thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại, đa dạng về kiểu kiến trúc đô thị, từ kiểu cổ kính truyền thống Việt, kiểu cổ Trung Quốc, kiểu trung đại Pháp, đến kiểu hiện đại thời hội nhập. Muốn hệ thống cây xanh phát huy vai trò tôn tạo phù hợp với hệ thống công trình kiến trúc đòi hỏi phải có những nghiên cứu hiện trường để quy hoạch và thiết kế sát với thực tế. Một con đường chạy dọc khu nhà vườn, với nhiều biệt thự thu mình giữa mảng xanh của cây nông nghiệp hẳn phải bố trí cây xanh khác với một con đường chạy dọc hai dãy nhà cao tầng hiện đại, vỉa hè đường phố chạy theo công trình kiến trúc di tích cổ không thể đánh đồng cây xanh với vỉa hè chạy dọc theo các công sở, trường học hay khu thương mại. Khuôn viên một di tích lịch sử hay di tích văn hóa lại đưa trồng những cây ngoại lai sừng sững chẳng có chút liên quan gì về điển tích thì làm sao gọi là nhân văn.

Cây xanh với công trình kiến trúc đô thị Huế
Cây xanh với cảnh quan di tích Huế

(TTH) - Huế là một Cố đô, một thành phố đang sở hữu một quần thể di tích đã được công nhận là di sản văn hóa của thế giới. Chính hệ thống cây xanh đã góp phần tôn tạo cho cảnh quan di tích thêm phần hoành tráng nhưng mềm mại và gần gũi với thiên nhiên. Ngày trước khi triều Nguyễn tạo dựng các cơ ngơi, từ cung đình đến các lăng tẩm, đã không quên thiết kế mảng cây xanh để tôn tạo cho các công trình kiến trúc, biến các công trình đồ sộ của mình thành một tiểu cảnh để con người hòa nhịp với thiên nhiên, sông suối và cỏ cây.

Cây xanh với cảnh quan di tích Huế
Thu vàng xứ Huế - điều lạ và nỗi lo

(TTH) - Xưa nay Huế được xem là địa bàn mưa nắng hai mùa, chẳng có xuân, thu. Năm nào cũng vậy, mùa mưa kéo dài từ tháng 7 âm lịch đến hết cả tháng chạp, thậm chí có năm còn kéo dài gần hết cả tháng giêng.

Thu vàng xứ Huế - điều lạ và nỗi lo
Trồng cây gì cho đường Lê Ngô Cát?

(TTH) - Đường Lê Ngô Cát chạy dài từ phường Trường An qua phường Thủy Xuân, dài hơn 2 km, là tuyến đường du lịch đưa du khách đến đồi Vọng Cảnh, lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh. Đây là trục đường có ý nghĩa quan trọng không chỉ phục vụ du lịch mà còn là con đường huyết mạch có ý nghĩa dân sinh, kinh tế và hành chính của phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Cách đây khoảng 10 năm, con đường được mở rộng, tráng nhựa và triển khai trồng cây xanh. Thông nhựa là loài cây được chọn trồng.

Trồng cây gì cho đường Lê Ngô Cát
Vườn măng cụt của ông Án Vọng

(TTH) - Ngày trước, mỗi nhà vườn ở Huế chỉ có vài cây măng cụt vì chúng lâu cho trái (20 đến 25 năm) và chiếm nhiều đất. Vậy mà vườn ông Án Vọng có gần 100 cây măng cụt và việc trồng loại cây này cũng là chuyện chơi sang ở xứ Kim Long (cũ) thời bấy giờ.

Vườn măng cụt của ông Án Vọng
Cây muối ở đảo Doanh Châu

(TTH) - Dịp Festival Huế 2010, hẳn nhiều người Huế và du khách chưa quên đêm “Hơi thở của nước” được tổ chức trên đảo Doanh Châu (hồ Tịnh Tâm). Trong quang cảnh lễ hội đêm ấy, chúng ta đã thấy hình ảnh của một phông nền thiên nhiên ấn tượng. Trong khi thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, khán giả được chiêm ngưỡng hình ảnh một cây cổ thụ đồ sộ đứng sừng sững trên đảo - một lão tướng cây xanh một mình lặng lẽ tỏa bóng bao trùm bao loài cỏ cây khác trên đảo, mà năm này tháng nọ trôi qua gần như chẳng mấy ai để ý. Cây này được nhiều người sống quanh hồ Tịnh Tâm gọi là cây muối. Một lần về đất Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tôi cũng bắt gặp một cây cùng loài, đã đi vào tuổi cổ thụ, dân làng ở đó cũng gọi là cây muối.

Cây muối ở đảo Doanh Châu
Vì sao cây hồng kỳ mang tiếng “kẻ xâm lăng thầm lặng”?

(TTH) - Hồng kỳ còn có tên sò đo cam, hoa chuông đỏ, tu-lip châu Phi... Đây là một loài cây gỗ thường xanh có nguồn gốc ở rừng mưa ẩm nhiệt đới miền Tây Châu Phi (Western Africa), có hoa dạng như hoa tu-lip nên có tên tiếng Anh là African tulip-tree. Do cây có hoa đẹp, nên ngay từ đầu thế kỷ thứ 20, nó đã được dẫn giống về trồng ở Singapore làm cây cảnh quan và che bóng, sau đó phát triển dần ở nhiều nước châu Á và Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, có lẽ cây được trồng đầu tiên ở Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh.

Vì sao cây hồng kỳ mang tiếng “kẻ xâm lăng thầm lặng”
Cây lát hoa từ vùng núi đá vôi

(TTH) - Vốn có nguồn gốc từ nhiều nước châu Á, bao gồm cả Việt Nam, lát hoa là loài cây gỗ rừng thường xanh được trồng rộng rãi ở nhiều nơi ngoài vùng nguyên sản như Cameroon, Costa Rica, Nigeria, Puerto Rico, Nam Phi, Hoa Kỳ…

Cây lát hoa từ vùng núi đá vôi
Lao đao phận bốn cây chà là quý hiếm

(TTH) -   Qua nghiên cứu, ông Đỗ Xuân Cẩm, cựu giảng viên Trường đại học Nông lâm Huế mới xác định rõ tên của loài cây quý hiếm hơn 100 tuổi có nguồn gốc từ vùng biển Tây Bắc châu Phi đang nằm ở Trung tâm Hữu nghị Việt - Nhật (Huế). Đó là cây Chà là Canary (tên quốc tế "Phoenix canariensis"), thuộc họ Cau – Arecaceae.

Lao đao phận bốn cây chà là quý hiếm
Hoa phấn loài cây làm đẹp của nữ giới xưa?

(TTH) - Mới đây, đến thăm phủ Tùng Thiện Vương (phủ thờ Hoàng tử Tùng Thiện Vương, con trai thứ 10 của vua Minh Mạng) tại 91 Phan đình Phùng-Huế, tình cờ chúng tôi phát hiện tại đây có trồng một loài cây rất lạ. Theo ông Bửu Tố, cháu 4 đời của Tùng Thiện Vương thì có thể đây là loại "mỹ phẩm" làm đẹp của nữ giới ngày xưa…

Hoa phấn loài cây làm đẹp của nữ giới xưa
Trôm Nam bộ loài cây xanh đặc hữu của Việt Nam

Trôm Nam bộ là một loài cây gỗ thường xanh, có ngoại hình mộc mạc, không khoe sắc lộ liễu như ngô đồng, thường chỉ được trồng trong công viên, trước đền đài, miếu mạo, đôi khi ở khuôn viên công sở…

Trôm Nam bộ loài cây xanh đặc hữu của Việt Nam
Mức, loài cây xanh nhiều tên lắm việc

Ngày ấy, trong những giờ học thủ công, thầy cô giáo của chúng tôi ra bài học khắc chạm, và vật liệu nền là gỗ mức chứ không thể là loại nào hơn nữa, do gỗ mức mềm, nhẹ, thớ mịn dễ bào nhẵn...

Mức, loài cây xanh nhiều tên lắm việc
Cây dầu lai nguồn gen đa chức năng

(TTH) - Khi nghĩ về nguồn gen những cây gỗ có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu về đời sốngcủa loài người không thể không nhắc đến cây dầu lai.

Cây dầu lai nguồn gen đa chức năng
Return to top