ClockThứ Ba, 20/04/2021 14:27

Tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm, nguy cấp

TTH.VN - Thông tin trên được Hạt Kiểm lâm TP. Huế xác nhận vào chiều 20/4.

Bạn trẻ “giải cứu” dưa hấu Quảng Ngãi

Tiếp nhận cá thể khỉ từ người dân

Theo đó, nhận được tin báo của ông Đ. N. Khiết, trú tại phường Đúc (TP. Huế) về trường hợp động vật rừng chạy lạc vào nhà dân, Hạt Kiểm lâm TP. Huế đã tổ chức xác minh và tiếp nhận vào sáng 20/4.

Sau khi kiểm tra bằng các biện pháp khoa học, cá thể động vật rừng được xác nhận là khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina). Cá thể khỉ có trọng lượng 5kg, thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hiện tình trạng sức khỏe tốt.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP. Huế tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xác lập quyền sở hữu toàn dân và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thả cá thể nói trên về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

Qua sự việc này cho thấy, nhận thức của người dân về chung tay bảo vệ động vật rừng, động vật hoang dã ngày càng được nâng cao, góp phần bảo tồn, phục hồi nền đa dạng sinh học.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diễn tập chữa cháy rừng tại Hương Trà

Sáng 17/4, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương phối hợp với Hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà và UBND xã Bình Tiến tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng (PCCR) tại địa bàn thôn 3, xã Bình Tiến.

Diễn tập chữa cháy rừng tại Hương Trà
Phát hiện cá thể trăn gấm quý bò vào nhà

Ngày 5/4, ông Phan Thạnh ở xã Hương Lộc (Nam Đông) phát hiện cá thể trăn gấm bò vào nhà của gia đình, ông đã dùng mọi cách giữ lại và báo với cơ quan chức năng với mong muốn giao nộp, thả về môi trường tự nhiên.

Phát hiện cá thể trăn gấm quý bò vào nhà
Tiếp nhận cá thể rùa quý, hiếm

Ngày 29/3, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới đã tiếp nhận 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Coura bourreti) trọng lượng 0,4 kg, do bà Ngô Thị Nhâm, thường trú tại thị trấn A Lưới giao nộp.

Tiếp nhận cá thể rùa quý, hiếm
Return to top