ClockThứ Hai, 12/12/2016 14:21

Tổng thống Indonesia thăm chính thức Ấn Độ

TTH.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sáng nay (12/12) đến Phủ Chủ tịch Ấn Độ tại thủ đô New Delhi, nơi ông có cuộc gặp với Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Thủ tướng Ấn độ Narendra Modi.

Ấn Độ ưu tiên trở thành nền kinh tế dựa trên khí tự nhiênThủ tướng Singapore thăm chính thức Ấn ĐộMỹ, Ấn Độ đàm phán về quan hệ kinh tế, căng thẳng với Pakistan​Indonesia đối mặt với vấn nạn “sói cô đơn”

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (bên phải) đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo và phu nhân (giữa) tại thủ đô New Delhi sáng 12/12. Ảnh: AFP

Theo lịch trình chuyến thăm, Tổng thống Indonesia dự kiến có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn độ trong ngày 12/12, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cách tăng cường quan hệ song phương.

Phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin, ông Widodo và ông Modi trước đó đã thảo luận về khả năng đầu tư của Ấn Độ tại Indonesia, nhất là trong lĩnh vực dược phẩm và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh các chủ đề liên quan đến mối quan hệ song phương, các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố, trong bối cảnh lực lượng cảnh sát Indonesia hôm 11/12 tuyên bố phá vỡ âm mưu đánh bom Dinh Tổng thống của phiến quân Hồi giáo cực đoan và phải tăng cường an ninh ở thủ đô Jakarta.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Indonesia Joko Widodo tới Ấn Độ.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Agencies & Indianexpress)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 - 12/4/2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Return to top