Thế giới

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp báo nhân một năm ngày cầm quyền

ClockThứ Bảy, 15/01/2022 15:24
Trong thông báo ngày 14/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden sẽ tổ chức một cuộc họp báo chính thức lúc 16h ngày 19/1 đánh giá về năm đầu tiên lãnh đạo đất nước vừa qua.

Tổng thống Biden bắt đầu xem xét việc đóng cửa nhà tù GuantanamoTổng thống Mỹ nhận được tín nhiệm cao trong những ngày đầu nhậm chứcLãnh đạo các nước chúc mừng ông Joe Biden nhậm chức tổng thống MỹNgay ngày đầu tiên, ông Biden nhắm vào các chính sách về khí hậu, đại dịch

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 19/1 tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức một cuộc họp báo để đánh dấu kỷ niệm năm cầm quyền đầu tiên của ông trong nhiệm kỳ 4 năm này tại Nhà Trắng.

Trong thông báo ngày 14/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden sẽ tổ chức một cuộc họp báo chính thức lúc 16h ngày 19/1 (tức 4h ngày 20/1- giờ Việt Nam) đánh giá về năm đầu tiên lãnh đạo đất nước vừa qua.

Tổng thống Biden, 79 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ vào ngày 20/1/2021. Năm qua đánh dấu một năm khó khăn với nước Mỹ khi đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành, lạm phát tăng cao, quan hệ căng thẳng với Nga và các hồ sơ hạt nhân Triều Tiên, Iran không ghi nhận tiến triển.

Tổng thống Biden dành ít thời gian cho báo giới hơn so với người tiền nhiệm Donald Trump. Trong năm đầu tiên lãnh đạo đất nước, ông mới tổ chức 9 cuộc họp báo, ít hơn nhiều so với con số 22 cuộc tiếp xúc báo giới của cựu Tổng thống Trump.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top