ClockThứ Tư, 26/06/2019 10:45

TP. Huế có gần 1.000 đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy

TTH.VN - Sáng 26/6, tại công viên Thương Bạc, UBND TP. Huế tổ chức lễ mittinh hưởng ứng “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy” với sự tham gia của lãnh đạo, các phòng ban, đại diện 27 phường và lực lượng đoàn viên thanh niên.

Phá đường dây lớn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túyPhòng, chống ma túy trong trường họcMa túy len lỏi vào giới trẻ

Các cơ quan, ban ngành TP tại lễ mittinh

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2019 lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 28 vụ với 41 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; đã thu giữ 11,5899g heroin, 48,226g ma túy tổng hợp, 234,5068g ma túy đá... Qua thống kê rà soát, trên địa bàn TP. Huế hiện có gần 1.000 đối tượng là người nghiện, nghi nghiện ma túy, trong đó số người nghiện trong độ tuổi từ 18-30 chiếm 221 người, chiếm tỷ lệ 70%.

Phát biểu tại lễ mittinh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội TP Nguyễn Đăng Thạnh cho rằng, với chủ đề “Hãy suy nghĩ kỹ trước khi bắt đầu”, TP tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm phòng, chống ma túy đến mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy nhằm tạo ra môi trường “tự đề kháng” và chủ động phòng ngừa trong xã hội. Mặt khác, các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao nhận thức về pháp luật và hãy nói không với ma túy, đồng thời có trách nhiệm vận động, tuyên tuyền mọi người phòng chống ma túy để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Sau lễ mittinh, đoàn diễu hành qua các tuyến phố chính của TP, như Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, Lê Lợi, Điện Biên Phủ, Nguyễn Huệ, Đống Đa và kết thúc tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top