ClockThứ Bảy, 17/10/2020 21:15

TP Huế lập 2 tổ công tác chỉ đạo và ứng trực phòng chống lũ lụt

TTH.VN - Tối 17/10, TP. Huế đã hoàn tất di dời 605 hộ với trên 2.000 khẩu đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên các đối tượng người yếu thế, người già cả, trẻ em và người bị bệnh đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Hương Thủy: Các vùng thấp trũng đối diện nguy cơ tái chia cắtLực lượng cứu hộ, cứu nạn tuyệt đối không được chủ quan, lơ làChung tay mùa mưa lũ

Nhiều tuyến đường bị ngập, các địa phương phải chèo thuyền trao thực phẩm cho người dân

Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân, thành phố chỉ đạo các địa phương không để người dân đã di dời đến nơi an toàn về lại nhà ở vùng thấp trũng vì mực nước các sông đang lên trở lại; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước ở các sông, hồ và các vùng thấp trũng để tiếp tục công tác di dời và hỗ trợ người dân.

Thành phố đã triển khai dự trữ lương thực, thực phẩm từ sớm, trong đó đã dự trữ hơn 12.000 thùng mì tôm, 55 tấn gạo..., tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, đóng góp, tổ chức đóng gói hàng ngàn suất quà gồm mỳ ổ, xúc xích, sữa, nước uống đóng chai, nhu yếu phẩm kịp thời cung ứng cho người dân tại các khu vực vùng trũng, phòng trường hợp lũ kéo dài và chia cắt; hỗ trợ người dân ứng cứu trong lũ, lụt được trên 100 trường hợp thông qua đường dây nóng.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh, hiện thành phố tập trung ưu tiên ứng phó cho đợt bão lũ tiếp theo, tiếp tục triển khai phương châm “5 tại chỗ”, trong đó có thêm “tự quản tại chỗ” đề phòng trường hợp địa bàn bị chia cắt và phát huy tính chủ động của các địa phương, tập trung giúp đỡ các đối tượng như phụ nữ đang mang thai, trẻ con, người lớn tuổi, đau ốm…  

Trước diễn biến phức tạp và nước lũ đang dâng cao, thành phố đã thành lập 2 Tổ công tác (phía Bắc và phía Nam Sông Hương) để chỉ đạo và ứng trực theo sự phân công của Trưởng ban PCTT và TKCN thành phố; chỉ đạo các đơn vị, UBND các phường rà soát, kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và TKCN đồng thời tăng cường dự trữ nguyên vật chất để phục vụ công tác ứng cứu người dân đối với những vùng có nguy cơ ảnh hưởng lớn và thời gian kéo dài.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên

Aon, công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, vừa công bố Báo cáo Khí hậu và Thảm họa năm 2024, trong đó xác định các xu hướng thiên tai và khí hậu trên toàn cầu và ở châu Á-Thái Bình Dương, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn nhằm quản lý sự biến động và tăng cường khả năng phục hồi.

Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên

TIN MỚI

Return to top