ClockThứ Sáu, 15/01/2016 10:17

Trao 11 giải nhất cuộc thi NCKHKT học sinh trung học 2016

TTH - Chiều 14/1, tại Trung tâm Văn Thể Mỹ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao giải cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật (NCKHKT) năm học 2015-2016 dành cho học sinh trung học.

Với 98 công trình nghiên cứu ở 5 lĩnh vực, BGK đã trao 11 giải nhất ở các lĩnh vực cho các cá nhân, cụ thể, lĩnh vực môi trường: Nguyễn Bình, Uyên Nhi (học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) với đề tài “Dựa vào tập tính sinh học của côn trùng để diệt trừ sâu hại hoa màu bằng bẫy mùi vị, ánh sáng và hoa nhân tạo”

Lĩnh vực xã hội-hành vi: Huỳnh Thái Bảo, Nhật Minh (học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ) với đề tài “Ảnh hưởng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo về Nhã nhạc cung đình Huế đến nhận thức, thái độ, hành vi của học sinh THPT trên địa bàn Tp Huế”.


Ông Đặng Phước Mỹ, PGĐ Sở GD&ĐT trao giải cho các học sinh đạt giải

Lĩnh vực lý-kỹ thuật: Nguyễn Văn Sỹ, Huỳnh Nguyễn Nam (THPT Vinh Xuân) công trình “Mô hình truyền điện không dây và ứng dụng để làm bộ sạc điện thoại không dây”; Đặng Hoàng San, Nhật Huy (THPT chuyên Quốc Học) công trình “Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ xích đạo thiên cầu”; Lê Nguyễn Văn Dương (THPT Cao Thắng) với công trình “Robot đa năng” và Lê Quý Đạt, Nguyễn Thành Nhân (THPT chuyên Quốc Học) với công trình “Nghiên cứu thiết kế mô hình nhà trồng cây tự động tưới phun ngắt quãng và tối ưu ánh sáng”.

Lĩnh vực toán-tin: Hoàng Đức Tân, Trương Đình Phú (THPT An Lương Đông) công trình “Dùng giọng nói để điều khiển và giám sát hệ thống nhà ở”; Lê Ngô Duy Phong (THPT Phú Bài) với “Găng tay thông minh dành cho người khiếm thị”.

Lĩnh vực hoá-sinh: Huỳnh Đoàn Nghi, Trần Văn Ty (THPT Bùi Thị Xuân) công trình “Sưu tập và nghiên cứu gây trồng một số loài cây thuốc theo quy mô hộ gia đình ở Huế”; Nguyễn Ngọc Hưng, Mỹ Hằng (THCS Duy Tân) với “Sản phẩm làm đẹp da tuổi dậy thì từ nước vo gạo và tinh dầu quế”; Thảo Nguyên, Quý Anh (THPT chuyên Quốc Học) với công trình “Nghiên cứu tạo chế phẩm nấm mốc aspergillus oryzae để xử lý bóc vỏ tiêu đen thành tiêu sọ”.

Được biết, BGK sẽ chọn 6 công trình có giá trị khoa học cao tham gia cuộc thi NCKHKT học sinh trung học toàn quốc 2016, đồng thời tìm kiếm cơ hội tham dự cuộc thi NCKHKT học sinh trung học quốc tế tại Mỹ.

 

Tin, ảnh: Hương Giang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ
Return to top